Thể thao

Luật thẻ đỏ trong bóng đá sẽ thay đổi

Thứ Sáu, 22/04/2016 | 17:28

Hội đồng Bóng đá quốc tế (IFAB) vừa có động thái nhằm điều chỉnh các hành vi rút thẻ đỏ của trọng tài trong bóng đá.

Từ trước đến nay, Luật Bóng đá quy định trọng tài có quyền rút thẻ đỏ trực tiếp với các cầu thủ, nếu họ phạm lỗi hoặc ngăn cản một cách trái phép tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên điều này trong tương lai sẽ thay đổi. Trong cuộc họp mới nhất với báo chí, nếu một cầu thủ vô tình (không cố ý) từ chối cơ hội ghi bàn của đối phương, anh ta sẽ không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, mà chỉ bị trọng tài cảnh cáo sau tình huống đó.

Tuy vậy, các lỗi như kéo áo, giữ người, đẩy người, cản người không bóng, vào bóng thô bạo, hoặc cố tình dùng tay chơi bóng để ngăn chặn tình huống có thể dẫn đến bàn thắng một cách rõ ràng, vẫn sẽ phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Điều này sẽ làm trận đấu diễn ra cân bằng, và các trọng tài không còn bị xử lý một cách “máy móc”, và đuổi cầu thủ trong mọi tình huống trên sân nữa.

Bên cạnh đó, một số luật khác cũng được điều chỉnh, ví dụ như cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu trước khi trận đấu diễn ra, tính từ lúc tổ trọng tài bắt đầu kiểm tra sân bóng, hoặc bóng có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào từ điểm phát bóng, thay vì chỉ được đưa lên phía trước như cũ…

B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.