Thể thao

Thuyền đôi nữ Việt Nam vượt qua vòng loại Olympic

Thứ Hai, 25/04/2016 | 17:08

Hai VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã xuất sắc vượt qua vòng loại Olympic nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, diễn ra ở Chungju (Hàn Quốc) sáng 25/4.

Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền từng đoạt 2 HCV SEA Games 28. Ảnh: Hoàng Hà

Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền thi đấu thuyền đôi nữ hạng nhẹ LW2x. Ở vòng loại, cặp VĐV Việt Nam đạt thành tích khá tốt với thời gian 7 phút 12 giây 02. Ở lượt thi chung kết sáng 25/4, họ tranh tài cùng những VĐV của Hàn Quốc, Hong Kong, Kazakhstan, Nhật Bản và Iran. Theo quy định của ban tổ chức, nội dung này có 3 suất đến Rio de Janeiro, dành cho 3 cặp đứng đầu. Với phong độ xuất sắc, hai VĐV Việt Nam đã về đích thứ 3, qua đó vượt qua vòng loại.

Một thành viên của Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho biết, chắc chắn rowing Việt Nam sẽ góp mặt ở Olympic 2016 nhưng có khả năng đội chỉ được tối đa 1 suất. Vì thế, việc Phạm Thị Huệ hay Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đến Brazil chưa thể nói trước.

Với Phạm Thị Thảo, đây lần thứ 2 lên tiếp cô vượt qua vòng loại Olympic thuyền đôi nữ hạng nhẹ sau năm 2012 (cùng Phạm Thị Hài). Cô là VĐV chủ lực của rowing nữ Việt Nam suốt vài năm qua. Tại SEA Games 28, Thảo và Huyền đã đoạt 2 HCV nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 500m và 1.000m.

Trước đó một ngày, Phạm Thị Huệ đã vượt qua vòng loại tranh vé đến Brazil thuyền đơn nữ hạng nặng. Vòng loại môn rowing khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tại Chungju (Hàn Quốc) từ ngày 22 - 25/4.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.