Hàn gắn vết thương chiến tranh: Cao cả những tấm lòng

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:25

Có những người dù đã bước vào tuổi đầu bạc răng long nhưng vẫn tình nguyện đi kết nối những trái tim để cùng nhau hàn gắn vết thương sau cuộc chiến. Dù còn nhiều việc phải làm và cần thêm nhiều thế hệ, nhưng nghĩa cử cao đẹp của họ đã làm vui lòng thế hệ cha anh - những người không tiếc máu xương để đổi lấy nền độc lập cho dân tộc.

Day dứt những mảnh đời

Toàn tỉnh hiện còn 1.565 nạn nhân chất độc da cam/dioxin (CĐDC) đang nhận trợ cấp thường xuyên của Nhà nước. Tuy nhiên, con số ấy chỉ chiếm khoảng 15 - 18% số người bị nhiễm CĐDC trong xã hội. Trong đó, còn rất nhiều nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở, về điều kiện để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Họ cũng cần được quan tâm đến việc học tập, chữa bệnh, phục hồi chức năng, học nghề, việc làm…

Vì thế, bà Huỳnh Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh, cho rằng sự ra đời của Hội không chỉ để ghi dấu, lên án tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ mà còn là một tổ chức từ thiện, địa chỉ thấm đẫm nhân văn. Bà Hoa chia sẻ: “Mình từng là người trong cuộc, những nạn nhân ấy đều là con cháu của đồng đội, đồng chí mình”.

Từ cái tâm, cái tình ấy, bà Huỳnh Thanh Hoa, bà Hà Ngọc Chiến (nguyên Giám đốc Sở Y tế)… đã không quản ngại tuổi đời, sức khỏe, sẵn sàng bôn ba khắp nơi để kết nối trái tim những người hảo tâm, khơi dậy tấm lòng nhân ái giúp đỡ những mảnh đời tàn tật.

Trong 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015), các cấp Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh đã vận động gần 5 tỷ đồng. Và đã có 37 gia đình được tặng nhà tình nghĩa, thậm chí có trường hợp được tặng nhà hai lần vì có tới 3 thế hệ trong gia đình bị phơi nhiễm CĐDC. Gần 400 chiếc xe lăn được trao đến người tàn tật là nạn nhân CĐDC. Bên cạnh đó cũng đã có hàng chục chiếc xe đạp được tặng cho con em nạn nhân CĐDC nhân ngày tựu trường. Đồng thời trợ cấp học bổng, hỗ trợ vốn chăn nuôi, phương tiện sản xuất, kinh doanh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt nạn nhân CĐDC nghèo… với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hồng Dân tặng nhà tình nghĩa cho ông Trần Văn Hai (xã Ninh Quới). Ảnh: Hội Nạn nhân CĐDC

Ấm áp tình đồng đội

Theo thống kê từ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, toàn tỉnh hiện còn 4.142 thân nhân liệt sĩ, gần 4.000 thương binh và 69 bệnh binh. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai tốt chế độ chính sách và sự tri ân xứng đáng bằng những công trình, phần việc đối với số gia đình chính sách này. Song song đó,  nhiệm vụ của Hội CCB các cấp trong tỉnh còn phải tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh trên mặt trận kinh tế cho hơn 13.000 hội viên của mình.

Ông Huỳnh Văn Cứ, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: Chưa lúc nào phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lại diễn ra sôi động trong hội viên CCB như những năm gần đây. Giai đoạn 2011 - 2016, toàn tỉnh có gần 1.300 hộ hội viên CCB thoát nghèo. Và nếu như năm 2011, toàn tỉnh có 10.062 gia đình hội viên có đời sống khá, giàu thì đến cuối năm 2015 tăng lên 12.083 hộ, chiếm 92% trong tổng số hội viên CCB toàn tỉnh. Cũng trong quãng thời gian ấy, có tới 764 căn nhà đồng đội do các cấp Hội CCB cất tặng hội viên.

Theo Hội CCB tỉnh, còn 325 căn nhà đồng đội sẽ tiếp tục được các hội viên đóng góp xây dựng trong thời gian tới. Mục tiêu của Hội CCB các cấp trong tỉnh phấn đấu là mỗi năm vận động hội viên đóng góp xây dựng từ 14 - 17 căn nhà đồng đội. Trong đó có rất nhiều hội viên là thương binh, bệnh binh được thụ hưởng chế độ này.

Cùng với phong trào tặng nhà đồng đội, toàn tỉnh hiện có 21 doanh nghiệp, 3 tổ hợp tác và 249 trang trại, gia trại do CCB làm chủ. Và dù có làm nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hay dịch vụ…, hội viên CCB đều phấn đấu hết mình bằng tinh thần lao động chân chính để dần xóa đi những đau thương, mất mát về vật chất lẫn tinh thần từ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ để lại.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.