Lá phiếu đồng thuận của cử tri

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 15:43

Sau thời gian chuẩn bị vất vả bằng tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan có trách nhiệm, cuối cùng thì cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh cũng đã thành công tốt đẹp. Với 99,7% cử tri đi bầu, gửi lá phiếu của mình cho những người ứng cử họ cho là xứng đáng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân trong các cơ quan dân cử…

Đó cũng là những lá phiếu đồng thuận của cử tri với những công việc quan trọng của đất nước. Nếu biết một số tỉnh, thành chưa bầu đủ số ĐBQH cần bầu mới thấy kết quả bầu đúng số lượng đại biểu cần bầu (chỉ thiếu số ít đại biểu HĐND ở cấp xã) quan trọng như thế nào. Vì việc bầu không đủ số lượng ĐBQH có thể dẫn đến việc bầu tiếp cho đủ như một số tỉnh, thành đã đề nghị. Đối với Bạc Liêu, một địa phương còn nghèo, vừa mới “vật lộn” với đợt nắng hạn, xâm nhập mặn thì việc tổ chức bầu tiếp cho đủ chắc chắn cũng tốn kém công sức, tiền của không ít.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh thì sự thành công của công tác bầu cử góp từ nhiều yếu tố: sự nỗ lực hết mình của các cấp, các ngành; sự góp sức của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng; đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của cử tri trong tỉnh. Bắt gặp hình ảnh những cử tri lớn tuổi có mặt trước cả khi khai mạc bầu cử, đến khi bỏ lá phiếu xong rồi vẫn ngồi nhâm nhi ly trà nóng để bàn bạc chuyện bầu cử; hay hình ảnh đông đảo cử tri trong phòng bỏ phiếu ở một xã vùng ven thành phố, tôi hiểu rằng sự thành công của bầu cử không chỉ là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền mà còn là sự quan tâm của người dân đến các vấn đề của đất nước. Cử tri không thờ ơ, ngay từ khi các ứng cử viên tiếp xúc vận động bầu cử, cử tri từ thành thị đến nông thôn đã bày tỏ sự lo lắng của mình về “quốc nạn” tham nhũng, lãng phí, sự băn khoăn về đầu ra cho nông sản, về vấn đề môi trường, giáo dục… đến các ứng cử viên và mong họ sẽ phát huy tốt trách nhiệm của mình khi trở thành đại biểu để giải quyết những vấn đề này.

Cho nên, đáp lại sự đồng thuận của người dân, những người trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải thực hiện đúng những gì đã hứa trước cử tri, gần dân, sát dân để nghe và hiểu những tâm tư nguyện vọng của dân. Đó cũng chính là cách để “giữ lửa” cho sự đồng thuận của dân mãi ấm áp.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.