Coi chừng mất mạng vì xiệc điện

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 16:32

Mới đây, một loại thiết bị đánh bắt thủy sản bằng xung điện mạnh vừa ra đời và nhanh chóng được nhiều nông dân vùng Bắc Quốc lộ (QL) 1A sử dụng. Loại xiệc điện mới này đang từng ngày hủy diệt nguồn lợi thủy sản ở các con kênh nước ngọt và đe dọa đến tính mạng người sử dụng.

Người dân sử dụng "siêu xiệc" để đánh bắt cá trên sông (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: P.Đ

Tận diệt nguồn lợi thủy sản

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa cá đồng là những dòng sông nước ngọt ở vùng Bắc QL 1A phải gồng mình chống chọi với sự tàn phá của xiệc điện. Việc dùng dụng cụ xung điện đánh bắt thủy sản từ lâu đã không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, mùa cá đồng năm nay, người dân đã sử dụng một loại xiệc mới là “xiệc lạnh tích hợp”, mà bà con gọi là siêu xiệc.

Anh N.H.T (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) cho biết: “Loại xiệc mới này đánh bắt cá “hiệu quả” hơn so với loại cũ. Trước đây, nhiều người sử dụng xiệc đánh bắt cá ở ven bờ, nhưng bây giờ dùng loại xiệc mới thì có thể đánh bắt cá ở khu vực nước sâu giữa sông. Ở độ sâu nước từ 5 - 7m, xiệc vẫn phóng điện tới và cá chết nổi lên”.

Những dòng sông nước ngọt vùng Bắc QL 1A thường có độ sâu không quá 6m nước (trừ những sông cái lớn), và với mức tàn phá của loại siêu xiệc này thì khó có loài thủy sản nào thoát khỏi. Với mức độ tàn phá của xiệc lạnh thì không chỉ cá lớn mà các loại cá con cũng bị tận diệt.

Theo nhiều người dân chuyên làm nghề đánh bắt cá nước ngọt, việc trang bị một bộ siêu xiệc chỉ từ 6 - 10 triệu đồng và có thể mua ở các cửa hàng điện, phần lớn là ở nông thôn. Loại xiệc lạnh đặc biệt này được chế tạo nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thủy sản ngày càng nhiều của ngư dân; đồng thời giúp người sử dụng xiệc trốn tránh sự truy bắt của ngành quản lý bởi sự nhỏ gọn, dễ cất giấu.

Đùa với tử thần

Những chiếc xiệc lạnh không chỉ tàn phá môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây chết người. Những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp tai nạn do xiệc điện gây ra.

Theo ông Trương Phước Hiền, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phước Long: “Thông tin từ những người thợ chuyên lắp ráp xiệc điện cho biết, một chiếc siêu xiệc thường có cường độ dòng điện lớn hơn 300V. Trong khi với cường độ dòng điện 220V thì đủ gây chết người. Nguyên lý cấu tạo của xiệc lạnh không quá phức tạp. Những năm trước đây, không ít người dân gặp tai nạn do dùng xiệc điện diệt chuột. Loại xiệc đó có xung điện yếu hơn nhiều so với siêu xiệc nhưng vẫn đủ sức gây chết người. Như vậy, rủi ro của người dùng siêu xiệc là rất cao, nếu có tai nạn xảy ra thì người sử dụng coi như cầm chắc cái chết”.

PHẠM ĐOÀN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.