Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016)

Thứ Hai, 25/07/2016 | 15:50

Dành nhiều nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

Chăm lo đời sống người có công là trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dành nhiều nguồn lực để làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam, trao quà cho gia đình chính sách ở TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T

Chính sách Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công của tỉnh thời gian qua được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây dựng mới và bàn giao 70 căn nhà tình nghĩa, hoàn thành giai đoạn I (1.170 căn) của Đề án hoàn thành nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công mà đến nay tỉnh đã giải quyết được cơ bản tình trạng khó khăn về nhà ở, giúp đỡ các gia đình chính sách được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Các cấp, ngành, địa phương của tỉnh còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn quyên góp tiền vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2016 vừa qua có hơn 20.620 hộ gia đình chính sách, người có công được nhận quà với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra, 100% đối tượng chính sách là người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở y tế trong điều kiện thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng thường xuyên tổ chức đưa các đối tượng chính sách đi điều dưỡng, kết hợp tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 63.000 người có công. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua tỉnh luôn thực hiện đạt 100% đối tượng người có công được hưởng chính sách đầy đủ; không có đối tượng hưởng sai chính sách. Kết quả này khẳng định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm và thực hiện tốt chính sách đối với người có công theo quy định. Đặc biệt, tỉnh còn phân công các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhận phụng dưỡng 184 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 192 thương binh 1/4, 2/4 có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Từ sự quan tâm ấy, đến nay tỉnh có 100% số gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo, cận nghèo...

Quan tâm giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, vừa là trách nhiệm tinh thần và tình cảm trong trái tim của mỗi người dân yêu nước. Tưởng nhớ, tri ân người có công với nước, chúng ta không chỉ thực hiện trong một ngày, một đợt, một lễ kỷ niệm… mà cần tiến hành thường xuyên, thiết thực, lâu dài để giúp gia đình những người đã hy sinh, mang thương tật vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, thì còn có sự cố gắng to lớn của đông đảo các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đã sống hết sức gương mẫu, tận tâm, tận lực cống hiến phần sức lực còn lại cho công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Nhiều người đã nỗ lực vươn lên hăng hái tham gia lao động sản xuất và sản xuất giỏi, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, không những làm giàu cho gia đình mình mà còn tăng thu nhập, giải quyết nhiều lao động ở địa phương, nhiều tấm gương tiêu biểu mẫu mực đáng để xã hội học tập và noi theo…

Trần Hồng Chiến (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.