Tiêu điểm

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nâng cao đời sống hội viên

Thứ Hai, 25/07/2016 | 16:12

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, không ít cựu chiến binh (CCB) phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao đời sống hội viên.

Ông Võ Thành Đức chăm sóc đàn heo. Ảnh: C.L

Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đề ra hình thức giúp hội viên thoát nghèo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương như: thành lập tổ hùn vốn, hỗ trợ cây - con giống, nuôi heo đất tiết kiệm... Qua đó, giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Từng tham gia lực lượng du kích xã trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi đất nước thống nhất, ông Võ Thành Đức (ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) trở về quê với đôi bàn tay trắng. Ông phải cật lực lao động để kiếm sống. Năm 2010, ông Đức được Chi hội CCB ấp Vĩnh Phú A hỗ trợ 5 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Có vốn, ông liền mở rộng diện tích chuồng trại để nuôi heo thịt theo hướng gia trại. Từ 2 con heo giống ban đầu, đến nay ông Đức đã có bầy heo hơn 40 con, mỗi năm xuất bán 2 lứa heo lãi hơn 60 triệu đồng. Ông Võ Thành Đức tâm sự: “Nhờ được Chi hội CCB ấp xét cho vay vốn phát triển kinh tế, giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn trước. Tôi luôn hăng hái tham gia các hoạt động của chi hội, nhất là công tác giúp nhau phát triển kinh tế để hội viên ngày càng nâng cao đời sống”.

Toàn tỉnh hiện có 13.019 hội viên Hội CCB. Nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận 1.519 hồ sơ người có công, và đã xem xét, giải quyết xong 1.501 hồ sơ. Song song đó, công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xây 70 căn nhà tình nghĩa, giúp những CCB nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.

Để hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát huy hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, rất cần sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, cá nhân, người hảo tâm đóng góp nguồn lực để chăm lo tốt hơn các gia đình CCB. Ông Huỳnh Văn Cứ, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động các chi hội CCB; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi; phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời phát động hội viên đăng ký thực hiện từng mô hình cụ thể gắn với các phong trào, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới”.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.