Giáo dục - Học Đường

Nhiều cơ hội chọn ngành nghề yêu thích

Thứ Hai, 25/07/2016 | 16:33

Những điểm mới trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đã mở ra nhiều cơ hội để thí sinh (TS) lựa chọn ngành nghề yêu thích. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo rằng, TS hãy thận trọng, tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất!

TS có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học yêu thích khi các cơ sở giáo dục đang mở rộng cánh cửa tuyển sinh. Ảnh: Đ.K.C

Rộng đường chọn nghề

Nếu như năm 2015, TS chỉ nộp hồ sơ vào 1 trường đại học/cao đẳng nhưng được chọn tối đa đến 4 nguyện vọng nên mục đích chính là chọn trường chứ không phải chọn nghề, thì năm nay, với 4 nguyện vọng vào 2 trường (mỗi trường 2 nguyện vọng), TS càng có lợi thế được học đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích. Điều này cũng đồng nghĩa, tính hướng nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia ngày càng đi đúng hướng.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, tỷ lệ ảo năm nay vẫn ở mức cao, tuy nhiên tính hướng nghiệp cho học sinh đang ngày càng thiết thực. Việc không cho TS rút hồ sơ ra rồi nộp vào như năm trước sẽ hạn chế tối đa tình trạng mất ổn định; giảm áp lực cho TS, phụ huynh và các nhà trường và điểm số theo đó cũng ít biến động hơn sau các đợt xét tuyển nguyện vọng. Nhiều TS và phụ huynh Bạc Liêu bảy tỏ sự phấn khởi: Cách xét tuyển mới năm nay đã góp phần giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, rộng đường hơn trong việc lựa chọn ngành học mình yêu thích. Bởi, khi nộp hồ sơ xét tuyển, TS sẽ ưu tiên chọn ngành mình đam mê, định hướng từ đầu và hình thành thái độ, hứng thú học tập. Sau đó, mới đến việc chọn trường (vì ngành mình thích nhưng điểm không an toàn cũng khó lọt vào trường mình thích).

Và để rộng đường chọn nghề, tránh tình trạng rớt oan, khi chọn trường, các TS cần đặc biệt lưu ý điểm của mình nằm ở ngưỡng nào để chọn trường tốp trên, tốp giữa hoặc tốp ngang điểm sàn không vượt quá tầm với phổ điểm của chính mình!

Tuy nhiên, một số TS có điểm cao tốp đầu của Bạc Liêu đang rất căng thẳng vì ngành học mà các bạn yêu thích đều thuộc các trường tốp trên với tỷ lệ chọi và phổ điểm rất cao. Thế nên, cơ hội đỗ được ngành học yêu thích đang rất mong manh với các bạn!

 Nhưng cần thận trọng

“Do phương thức xét tuyển năm nay khác nên TS không nên chờ đến phút cuối mới nộp hồ sơ như năm ngoái vì sẽ vô cùng bất lợi”, đó là lời khuyên của ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT. Cũng theo ông Nghĩa, năm nay, TS có thể đăng ký 2 trường với 4 nguyện vọng. TS muốn đăng ký xét tuyển an toàn, cơ hội trúng tuyển cao, trước tiên nên liệt kê mình thích trường nào, ngành nào, xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Tiếp đến, rà soát các ngành đó năm trước lấy bao nhiêu điểm. Sau đó, quyết định trong 4 nguyện vọng của 2 trường, có ngành mình rất thích nhưng hơi cao điểm một chút, vẫn có thể chọn lựa để không phải hối tiếc về sau. Nhưng các bạn cần lưu ý, cơ hội trúng tuyển chỉ khoảng 50 - 60% thôi nhé!

Ngành thứ hai nên chọn điểm thấp hơn một chút, cơ hội trúng tuyển lên đến 80 - 90%. Lưu ý, TS nên chọn hai ngành điểm cách biệt nhau, chênh lệch càng xa thì càng an toàn và cơ hội trúng tuyển càng cao! Không chỉ vậy, năm nay các TS không nên “gian lận” trong việc nộp hơn số lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng. Vì điều này, vô tình sẽ khiến các bạn trúng tuyển vào ngành không như mong đợi, bởi hệ thống sẽ chỉ chọn hai ngành bất kỳ và hiển nhiên các bạn sẽ mất đi cơ hội chọn ngành yêu thích!

Tìm “bến đỗ” cho tương lai không hề khó, tuy nhiên để chọn được ngành nghề đúng đam mê, sở thích và theo đuổi đến suốt cuộc đời thì mỗi bạn trẻ cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.