Ông Trần Văn Khởi: Xây dựng thương hiệu sản phẩm tôm sạch và lúa hữu cơ

Thứ Sáu, 29/07/2016 | 15:55

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề Giải pháp nâng cao tính bền vững của mô hình canh tác lúa - tôm vùng ĐBSCL tại Bạc Liêu. Phóng viên (PV) Báo Bạc Liêu có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (ảnh) về vấn đề này.

PV: Thưa ông, để nâng cao tính bền vững mô hình sản xuất lúa - tôm, Trung tâm Khuyến nông quốc gia có những giải pháp gì?

Ông Trần Văn Khởi: Diễn đàn lần này có cả nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân cùng chung chí hướng phát triển và nhân rộng mô hình lúa - tôm bền vững.

Diễn đàn khuyến nông lần này muốn trao đổi với nông dân phương thức sản xuất tốt nhất. Ngoài ra, kế hoạch hàng năm là Trung tâm Khuyến nông quốc gia vẫn lập các dự án, xây dựng mô hình, mở các lớp tập huấn để nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, các nông dân điển hình, các hợp tác xã để hướng dẫn nông dân nâng cao kỹ thuật trong sản xuất lúa - tôm.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở các hội thảo và đề nghị cơ quan khuyến nông các tỉnh mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý và kỹ năng sản xuất mô hình lúa - tôm. Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng mô hình này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham mưu cho Bộ NN&PTNT đề ra các chính sách hỗ trợ cho mô hình lúa - tôm. Các địa phương nên duy trì, nhân rộng mô hình, xây dựng thương hiệu cho con tôm và cây lúa.

PV: Xin ông nói rõ hơn về lợi ích của việc xây dựng thương hiệu cho con tôm và cây lúa?

Ông Trần Văn Khởi: Các vùng sản xuất lúa - tôm tuy sản lượng tôm không nhiều, nhưng tôi cho rằng nên xây dựng sản phẩm tôm an toàn, tôm sạch. Còn cây lúa thì xây dựng thương hiệu lúa hữu cơ. Khi có thương hiệu, giá tôm và giá lúa bán ra thị trường sẽ cao hơn so với các loại tôm, lúa khác, lợi nhuận nông dân sẽ tăng lên. Xây dựng được thương hiệu tôm sạch, lúa hữu cơ thì mô hình lúa - tôm rất dễ dàng nhân rộng trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

M.C (thực hiện)

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.