Trại tạm giam Công an tỉnh: Nỗ lực đưa công tác giam giữ, cải tạo ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu

Thứ Năm, 18/08/2016 | 08:04

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8), Trại tạm giam Công an tỉnh thi đua lập nhiều thành tích không chỉ trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân mà còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng lực lượng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia các công tác xã hội...

* Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

* Trung tá Nguyễn Văn Chiến - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao quyết định giảm hình phạt tù cho các phạm nhân.

* Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh phát gạo cho hộ nghèo.

Ảnh: M.Đ

Làm tốt công tác giáo dục

Thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức giáo dục tập trung 19 cuộc với 763 lượt phạm nhân, giáo dục cá biệt 424 lượt can, phạm nhân về nội quy, quy chế, các nội dung theo Hướng dẫn 9191 của Tổng cục VIII - Bộ Công an. Thực hiện 4 tiêu chuẩn thi đua cải tạo, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức hòa nhập cộng đồng, quyền và nghĩa vụ của công dân, tác hại của ma túy, giữ gìn môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Song song đó, phối hợp với Phòng PC81 Công an tỉnh, Phòng PC64 và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh giáo dục tái hòa nhập cộng đồng, mở 2 lớp giáo dục với 69 lượt phạm nhân tham dự. Phối hợp với Hội LHTN và Hội LHPN tỉnh mở lớp giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho 44 lượt phạm nhân… Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng can, phạm nhân: nhận rõ lỗi lầm, thật thà khai báo, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, lao động, cải tạo.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân

Các chế độ chính sách đối với phạm nhân về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập, lao động, văn hóa, văn nghệ, phòng chống dịch bệnh, thăm gặp mặt người thân định kỳ hàng tháng theo luật định… đều được thực hiện đầy đủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân an tâm cải tạo. Đặc biệt, Trại tạm giam Công an tỉnh còn tổ chức cho 155 lượt phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại theo quy định, có sự giám sát của cán bộ trại và giải quyết cho 42 lượt phạm nhân có quá trình cải tạo từ loại khá trở lên, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thăm gặp vợ chồng ở phòng riêng trong nhà thăm gặp.

Ngoài ra, Trại tạm giam Công an tỉnh còn thường xuyên tổ chức cho phạm nhân làm vệ sinh khu vực giam giữ, vệ sinh chỗ ở, buồng giam, khai thông cống rãnh, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm tốt việc bảo vệ sức khỏe cho can, phạm nhân.

Tích cực vận động quần chúng

Trại tạm giam Công an tỉnh luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng gắn với các hoạt động (như Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc); tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Ngày Vì người nghèo và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng… Song song đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban chấp hành đối với công tác Đoàn, Hội, tạo mọi điều kiện cho Đoàn thanh niên, Tổ phụ nữ hoạt động sôi nổi, tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao do các đơn vị trong, ngoài ngành tổ chức.

Trại tạm giam Công an tỉnh cũng thường xuyên vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tặng quà tết, hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo người dân tộc Khmer ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp gây quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, quỹ Nghĩa tình đồng đội (của Bộ Công an), qua đó góp phần động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Ngoài ra, đơn vị còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi cho 2 hộ nghèo tại xã Phong Tân (TX. Giá Rai).

…Và kết quả

Với những nỗ lực vượt bậc trong việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015, đơn vị đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Hay trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán 2016, đơn vị có 10 cá nhân vinh dự nhận được giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm, truyền thống lực lượng tham mưu. Trong Chuyên án 313TRN - đấu tranh, triệt phá các ổ, nhóm chuyên trộm cắp, làm giả giấy tờ và tiêu thụ xe do người khác phạm tội mà có, đơn vị cũng có nhiều đồng chí được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc…

Trong năm 2016, Trại tạm giam Công an tỉnh cũng vinh dự được cử làm Cụm phó Cụm thi đua trong khối Cảnh sát. Chi đoàn đơn vị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua với 7 chi đoàn khối Cảnh sát; tham gia hoạt động kết nghĩa với chi đoàn bạn để giao lưu, tạo điều kiện vừa thắt chặt an ninh trật tự trong khu vực, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho các đoàn viên.

Có được những kết quả trên, đó là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh trong xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng phần việc. Từ đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.