Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen

Thứ Năm, 25/08/2016 | 16:05

Chính phủ Mỹ vừa thông báo đã nhận được yêu cầu chính thức từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen - người đang bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.

Giáo sĩ Fethullah Gulen - người đang sống lưu vong tại Mỹ. (Ảnh: NHK)

Thông tin trên đã được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đưa ra ngày 23/8. Tuy nhiên, theo ông Toner, yêu cầu dẫn độ do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lại không liên quan tới vụ đảo chính mà vì lý do khác, song không được tiết lộ cụ thể.

Kể từ sau vụ đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7, những tranh cãi xung quanh việc dẫn độ giáo sỹ Gulen đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bị kéo căng. Phía Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước để xét xử với tội danh xúi giục đảo chính. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã từng bác bỏ yêu cầu trên của Ankara, đồng thời tuyên bố rằng “mọi việc phải diễn ra theo đúng nguyên tắc”.

Được biết, trong ngày 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành đối thoại với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Dư luận đang chú ý tới kết quả của các vòng đối thoại này - vốn được xem là sẽ tác động mạnh mẽ tới quan hệ giữa Washington và Ankara trong thời gian tới.

Nhà Trắng cho biết, trong khuôn khổ các cuộc gặp gỡ ngày 24/8, ông Biden sẽ nhấn mạnh sự “hỗ trợ mạnh mẽ” của Mỹ đối với nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, rất có thể ông Erdogan sẽ mong muốn hướng trọng tâm của cuộc đối thoại với Phó Tổng thống Mỹ tới việc dẫn độ giáo sĩ Gulen - người đang sống lưu vong tại bang Pennsylvania (Mỹ). Thậm chí vấn đề này đã diễn biến nghiêm trọng đến nỗi cách đây ít lâu, ông Erdogan cảnh báo chính quyền Washington phải đưa ra lựa chọn hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc giáo sĩ Gulen.

Theo ĐCSVN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.