Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2016)

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 16:16

Ngoại vụ Bạc Liêu: Sau 3 năm nhìn lại

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa gồm 15 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao. Ngay từ buổi đầu thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên đã trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và dìu dắt ngành Ngoại giao. 71 năm đã trôi qua, Ngoại giao luôn là lực lượng tiên phong, đột phá trong phát huy sức mạnh dân tộc cùng sức mạnh thời đại, tạo nhiều bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đưa nước ta giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

 

Sau gần 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngoại vụ Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng theo quy định và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương.

Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người thứ năm từ phải sang) và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản nhân chuyến đến thăm tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: H.M

Đơn cử như đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, công tác phi chính phủ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia Hội nghị diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC); thông qua các hội nghị, hội thảo quốc tế, các chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh với các nước để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm đẩy mạnh việc mời gọi, hợp tác phát triển kinh tế, chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ còn tham mưu cho UBND tỉnh trong các cuộc tiếp và làm việc với lãnh đạo, doanh nghiệp một số nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan…, cử cán bộ tham gia khóa tập huấn tìm hiểu về EU và kinh nghiệm hợp tác địa phương trong vấn đề biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng đến Bạc Liêu. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và quản lý tốt các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại địa phương. Tổ chức ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác với Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV); tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Preah Sihanoukville (Vương quốc Campuchia), Tổ hợp nhà đầu tư Công ty WOJIN và Công ty KUNHWA (Hàn Quốc), Công ty Cổ phần Vi Na Năng lượng thiên nhiên (Nhật Bản)… Việc phối hợp tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị đúng nghi thức ngoại giao cùng với sự thân thiện, cởi mở, hiếu khách đã góp phần quảng bá hình ảnh con người và truyền thống văn hóa, nét đẹp của quê hương Bạc Liêu, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh… đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn khách nước ngoài khi đến địa phương.

Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao - Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác đối ngoại địa phương, đã phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước. Có được kết quả này là nhờ công tác đối ngoại của địa phương đã đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao 71 năm qua đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho thế hệ cán bộ hôm nay trên những chặng đường mới, Ngoại vụ Bạc Liêu cùng với vai trò là Cụm phó Cụm thi đua số 5 (khu vực miền Tây Nam bộ) sẽ không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đối ngoại, triển khai thực hiệt tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo; Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phương nước ngoài một cách linh hoạt và sáng tạo theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh… Qua đó, cũng nhằm nâng cao vai trò, vị trí của ngành và để Ngoại vụ Bạc Liêu không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng là cơ quan đối ngoại của địa phương.

Hoa Mai (Sở Ngoại vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.