Tiêu điểm

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016 - 2020) thành công tốt đẹp !

Thứ Sáu, 16/09/2016 | 15:11

Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu từng bước được nâng lên

(Trích phát biểu của đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội VII Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2020)

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2016 - 2020). Ảnh: M.Đ

… Thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh nhà đã có bước phát triển khá toàn diện: đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát triển nhanh về số lẫn chất lượng; bên cạnh đội ngũ các nhà báo kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, thì lực lượng các nhà báo trẻ năng động cũng có đóng góp nhiều thành tích; các tin, bài viết có chất lượng hơn; đã có không ít nhà báo đạt được giải cao trong các cuộc thi, giải thưởng cấp quốc gia và khu vực... Các cơ quan báo chí trên địa bàn luôn làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đấu tranh, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và thông tin đối ngoại; cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của Bạc Liêu trong khu vực và toàn quốc...

Cùng với sự phát triển chung, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển và giữ vị trí tốp đầu của Hội Nhà báo khu vực Nam sông Hậu. Hội đã quy tụ được lực lượng anh em làm báo tỉnh nhà với 166 hội viên; bên cạnh các nhà báo kỳ cựu dạn dày kinh nghiệm, đã có lực lượng các nhà báo trẻ trung, xốc vác, năng động; đồng thời cũng có những anh chị em cộng tác viên tuy chưa phải hội viên Hội Nhà báo, song chất lửa và “máu nghề” cũng chẳng kém. Đặc biệt, Hội Nhà báo luôn làm tốt chức năng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo trong tỉnh, nhất là các nhà báo trẻ; chủ động đổi mới, mở rộng Giải báo chí hằng năm và Giải ảnh báo chí nhằm tạo sân chơi nghiệp vụ cần thiết, bổ ích cho đội ngũ những người làm báo trong tỉnh rèn luyện tay nghề; đồng thời, đặc san "Nhà báo và Nghề báo" đã đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, dần dần khẳng định một thương hiệu của Hội Nhà báo… Thông qua đó, vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu từng bước được nâng lên và đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội Nhà báo lần thứ VI đề ra.

…Những tiến bộ đạt được thời gian qua của báo chí tỉnh nhà là rất đáng trân trọng; tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục, đó là: Báo chí trong tỉnh chúng ta còn thiếu những bài viết sắc sảo, thu hút bạn đọc; bài viết chưa phản ánh được một cách sinh động hiện thực của cuộc sống; việc đổi mới nội dung và hình thức của cơ quan báo chí vẫn còn chậm; việc tuyên truyền thiếu tính hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin, nhất là yêu cầu về định hướng dư luận và chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí; có lúc báo chí chưa nhanh nhạy, chưa vào cuộc để phản bác những thông tin thiếu chính xác để định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, Hội Nhà báo cũng chưa làm tốt chức năng "mái nhà chung" của hội viên và chất lượng, nội dung sinh hoạt chi hội vẫn chưa thu hút được hội viên...

…Thực tế hiện nay, báo mạng đang phát triển rất mạnh, bên cạnh mặt tích cực là thông tin nhanh hơn và nhiều chiều; song những tiêu cực và tác động trái chiều còn nhiều, chưa được chấn chỉnh kịp thời... đó là những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về báo chí và những người làm báo hiện nay và thời gian tới.

Là người thường xuyên gắn bó với báo chí và Hội Nhà báo tỉnh nhà, tại đại hội này, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số vấn đề như sau:

Trước hết, phải khẳng định báo chí của chúng ta là báo chí cách mạng, các cơ quan báo chí và từng hội viên Hội Nhà báo phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng; mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật.

Báo chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho lực lượng nhà báo tỉnh nhà thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; gắn việc nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Trước mắt, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh phải bám vào phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ XV đề ra để tuyên truyền, động viên, cổ vũ Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm đưa Bạc Liêu vào tốp khá của khu vực và trung bình khá trong cả nước vào năm 2020.

Thứ hai, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức và nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí; đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền; tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, lượng phát hành và phạm vi phủ sóng. Cần xây dựng chương trình phát triển báo chí Bạc Liêu mang tầm chiến lược lâu dài cả về tổ chức nhân lực, chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ kỹ năng nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật để báo chí Bạc Liêu đủ sức đảm bảo yêu cầu phát triển và hội nhập…

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, từng hội viên phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam: "... Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh; xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới; góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận...; kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội; đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin".

Từ nay đến cuối năm, báo chí trong tỉnh cần tập trung đợt cao điểm tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2017); tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp và nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020... Tiếp tục bám sát các chủ trương, kết luận, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phản ánh, tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa và động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ ba, Hội Nhà báo tỉnh cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên và người làm báo trong tỉnh vào tổ chức Hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào việc làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức của người làm báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.

Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên; làm tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng chi hội vững mạnh...

(*) Tự do Tòa soạn đặt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.