Giáo dục - Học Đường

Phong trào nuôi heo đất: Món quà ý nghĩa cho học sinh

Thứ Hai, 26/09/2016 | 16:23

Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) đã không còn gặp cảnh đầu năm học phải tất bật chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền lo chuyện học cho con em mình nữa. Việc này đã có những chú heo đất từ phong trào Nuôi heo đất khuyến học lo giúp.

Trường tiểu học Nguyễn Bính (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) tổ chức khui heo đất khuyến học. Ảnh: K.P

Tham gia phong trào Nuôi heo đất khuyến học, có người ít nhất cũng tiết kiệm trên 1 triệu đồng, người nhiều thì tiết kiệm vài ba triệu đồng, chủ yếu từ tiền chi tiêu trong gia đình.

Chị Thu Hồng, một hộ tham gia nuôi heo đất, thổ lộ: “Từ ngày tham gia mô hình Nuôi heo đất khuyến học, gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi đầu năm học mới phải chạy tiền để sắm sửa cho con. Các con tôi cũng cảm thấy vui khi được cha mẹ đưa đi mua sắm dụng cụ học tập”. Thậm chí, như năm học này, từ tiền tiết kiệm, chị Hồng còn mua cho con chiếc xe đạp đi học.

Ninh Hòa cũng là xã có nhiều gia đình Khmer tham gia phong trào nuôi heo đất cho con đến trường. Từ tiền tiết kiệm hàng ngày, bà con người dân tộc cũng bắt đầu hình thành thói quen tiết kiệm chi tiêu để dành tiền bỏ vào heo đất để lo cho con đi học.

Nếu Hồng Dân là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện phong trào Nuôi heo đất khuyến học thì Ninh Hòa là xã nổi bật trong thực hiện phong trào này của huyện. Từ năm 2013, phong trào lần đầu được tổ chức tại các chi hội phụ nữ xã. Đến nay, phong trào đã trở thành một ngày hội lớn của xã Ninh Hòa với sự tham gia của 617 hộ, gồm 617 con heo đất được nuôi. Vừa qua, ngày 25/8/2016, Ninh Hòa khui heo đất được số tiền hơn 1,55 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ninh Hòa: “Ban đầu, việc vận động bà con nuôi heo đất cũng khá vất vả. Bởi, nhiều hộ dân không có thói quen tiết kiệm tiền và họ cũng chưa thấy được hiệu quả từ việc tiết kiệm tiền để lo cho con em đến trường. Tuy nhiên, qua vận động, thuyết phục, lồng ghép các chương trình; thành lập chi hội khuyến học… đến nay, xã Ninh Hòa đã có 19 chi hội khuyến học với trên 2.000 hội viên. Không chỉ dừng lại ở phong trào nuôi heo đất, xã còn vận động đóng góp quỹ Khuyến học hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ học sinh thuộc diện hộ nghèo, khen thưởng các em học giỏi.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.