TX. Giá Rai: Phòng chống tội phạm bằng nhiều mô hình hiệu quả

Thứ Sáu, 21/10/2016 | 15:24

TX. Giá Rai có tuyến Quốc lộ đi ngang qua gần 50km và có gần 400 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà trọ, nhà cho thuê. Lượng công nhân, lao động tự do đến mua bán, làm ăn sinh sống trên địa bàn ngày càng nhiều khiến cho an ninh trật tự (ANTT) diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình trên, Công an TX. Giá Rai đã xây dựng, nhân rộng các mô hình giữ gìn ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo ra thế trận phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Công an TX. Giá Rai tặng quà cho Tổ công nhân tự quản - Công ty TNHH Huy Minh. Ảnh: T.H

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TX. Giá Rai tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, vận động nhân dân bảo vệ ANTT ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, đấu tranh xử lý nhiều nhóm tội phạm hình sự, giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội. Theo đó, đã xây dựng 11 mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm; Trong đó, Câu lạc bộ người hoàn lương; Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT là hai mô hình được Bộ Công an điển hình, nhân rộng trên toàn quốc. Riêng mô hình Tổ công nhân tự quản về ANTT trong doanh nghiệp được Công an tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo để nhân rộng toàn tỉnh.

Tổ công nhân tự quản về ANTT được thành lập từ tháng 8/2015 tại Xí nghiệp may An Hưng (phường 1, TX. Giá Rai). Sau đó, mô hình được nhân rộng tại Công ty TNHH Huy Minh (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) vào tháng 6/2016 với tổng số 490 tổ viên.

Theo Công an TX. Giá Rai, trước đây, tại Xí nghiệp may An Hưng và khu vực xung quanh xí nghiệp, việc trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, đánh bài ăn tiền, vi phạm an toàn giao thông… thường xảy ra. Công nhân vi phạm quy chế hoạt động, nội quy của xí nghiệp và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của các công nhân khác. Việc đình công, lãn công của công nhân cũng xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín của xí nghiệp và ANTT trên địa bàn.

Từ khi được thành lập, Tổ công nhân tự quản về ANTT đã hòa giải hàng chục vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong công nhân; giáo dục, nhắc nhở các trường hợp tụ tập uống rượu bia quá giờ quy định, gây mất ANTT; ngăn chặn, giải tán công nhân có biểu hiện đánh bạc ăn tiền, gây rối trật tự công cộng trong xí nghiệp… Do đó, tình trạng vi phạm quy định của xí nghiệp, vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng Công an TX. Giá Rai, cho biết: “Việc xây dựng các mô hình giữ gìn ANTT được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng khác ở địa phương. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó công tác giữ gìn ANTT ngày càng đi vào chiều sâu, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố, tăng cường”.

TX. Giá Rai hiện có trên 96% hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT; 10/10 xã, phường đạt an toàn về ANTT. Có được kết quả trên là nhờ sự góp phần của các mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hoạt động của các mô hình này đã từng bước tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ và nhân dân.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.