Triều cường dâng cao ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân

Thứ Sáu, 21/10/2016 | 16:04

Hàng năm, cứ vào 3 tháng cuối năm, Bạc Liêu thường bị nước ngập cục bộ do triều cường dâng cao. Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh, trung tuần tháng 10/2016, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt triều cường, và mực nước ở Gành Hào (huyện Đông Hải) xấp xỉ hoặc cao hơn 2m, vượt báo động 3.

1. Đường Hoàng Văn Thụ (TP. Bạc Liêu) bị ngập do triều cường dâng  cao.

2. Tuyến Quốc lộ 1A đi qua phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai) ngập trong nước.

3. Trường mẫu giáo Hướng Dương (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) bị ngập nước.

4. Lực lượng bộ đội và người dân dùng bao cát ngăn triều cường tràn qua tuyến đường Cao Văn Lầu (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu).

Ảnh: M.Đ - V.T

Triều cường dâng cao

Mấy ngày qua, triều cường dâng cao làm một số địa phương trong tỉnh bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngày 19/10/2016, lúc đỉnh cao nhất của triều cường, mực nước đo được là 2,02m, vượt báo động 3. Một số tuyến đường ở các huyện, thị xã, thành phố bị ngập. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất.

Tại TP. Bạc Liêu, các tuyến đường Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Duyệt, Võ Thị Sáu… bị ngập cục bộ từ 5 - 10cm. Ở TX. Giá Rai, trên tuyến  Quốc lộ 1A có 9 vị trí ngập cục bộ từ 5 - 40cm. Khu vực bến xe Hộ Phòng ngập cao nhất: từ 30 - 60cm. Ngoài ra, khu vực hạ lưu 6 cống dọc theo Quốc lộ 1A cũng bị ngập từ 5 - 50cm, nhất là hạ lưu cống Hộ Phòng có điểm nước ngập cao đến 50cm. Nước triều cường tràn qua mặt đường Quốc lộ 1A vào khu vực trồng lúa của nông dân. Độ mặn lúc đỉnh triều cường xuất hiện vào 5 giờ ngày 18/10/2016 đo được là 3,8%o. Hầu hết các tuyến đường nội ô và chợ phường 1, phường Hộ Phòng và phường Láng Tròn, chợ Nhàn Dân (TX. Giá Rai) bị ngập trong nước.

Phòng Kinh tế TX. Giá Rai kiến nghị UBND thị xã khẩn trương triển khai công tác chống nước tràn qua Quốc lộ 1A tạm thời đối với phường 1 và phường Láng Tròn để bảo vệ diện tích vùng ngọt và trà lúa thu đông.

Ở vùng nuôi trồng thủy sản huyện Đông Hải, triều cường dâng khá cao, nhất là các xã phía Tây như Định Thành, An Phú, An Trạch, An Trạch A… Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo các xã vận động nhân dân nâng bờ bao để bảo vệ các ao nuôi tôm”.

Trước tình hình triều cường dâng, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với triều cường dâng, nhằm bảo vệ sản xuất và các công trình ven sông, ven biển.

Giải pháp ứng phó

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh, để ứng phó với  triều cường dâng, tỉnh cần khẩn trương triển khai công tác chống tràn tạm thời đối với các khu vực bị ngập trên địa bàn TX. Giá Rai để bảo vệ diện tích vùng ngọt và trà lúa thu đông. Quy hoạch, lập dự án bờ kè hoặc đê bao dọc theo tuyến sông Cà Mau - Bạc Liêu chống triều cường dâng cao cho những năm tiếp theo. Hỗ trợ kinh phí cho TX. Giá Rai nâng cấp các tuyến đường nội ô, xây dựng hệ thống cống hộp ở các tuyến đường nội ô trong thị xã. Đồng thời đề nghị Sở NN&PTNT bố trí nguồn kinh phí nâng cấp cao trình phía hạ lưu các cống Láng Tròn, Giá Rai, Nọc Nạng, Hộ Phòng, Cây Gừa, Láng Trâm và nâng cao trình cống Từ Điều.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, cho rằng: “Chi cục Thủy lợi phối hợp với TX. Giá Rai kiểm tra thực trạng bờ bao đoạn từ Láng Tròn đến Giá Rai để đề xuất xin tỉnh đầu tư chống nước mặn tràn qua vùng sản xuất lúa. Riêng TP. Bạc Liêu bị ngập là do hệ thống cống xử lý chưa tốt. Nếu được đầu tư 2 trạm bơm nước ở Cầu Xáng và chợ Xóm Mới thì giải quyết được bài toán ngập do triều cường dâng hoặc mưa lớn trên địa bàn TP. Bạc Liêu”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đợt triều cường vừa qua dâng khá cao là do triều cường kết hợp với bão làm biển động mạnh. Dự báo, đợt triều cường sắp tới xảy ra vào đầu tháng 11/2016. Từ nay đến đầu tháng 1/2017, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường/tháng. Chi cục Thủy lợi tỉnh sẽ thông báo đợt triều cường xuất hiện trước 5 ngày để chính quyền địa phương và nhân dân chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất…

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.