Quốc tế

Biển Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế

Thứ Tư, 07/12/2016 | 16:13

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tranh chấp tại biển Đông - Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và việc thực thi phán quyết” vừa diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Pierre Schifferli, thành viên Đoàn luật sư Geneva, một trong những nhà tổ chức hội thảo cho biết, sự kiện quy tụ 9 diễn giả là chuyên gia trong các lĩnh vực luật pháp và quan hệ quốc tế, đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu của Mỹ, Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, Italia và Australia. Tổ chức hội thảo này tại Geneva, một trung tâm của các hoạt động ngoại giao, chính trị đa phương, nơi có nhiều cơ quan, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc tế, các nhà tổ chức muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, các nhân vật chủ chốt trên chính trường quốc tế, cũng như của công luận quốc tế về tình hình tại biển Đông, một vấn đề xảy ra ở cách xa châu Âu nhưng có thể có những diễn biến ngoài dự kiến và vượt tầm kiểm soát, làm phát sinh những căng thẳng chính trị và quân sự nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik International

Vấn đề tự do hàng hải và giữ cho các tuyến đường biển, đường hàng không luôn được thông suốt tại biển Đông hiện được cộng đồng quốc tế rất quan tâm. Sự quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế đối với an ninh hàng hải và hàng không tại biển Đông chắc chắn sẽ không nhận được sự hưởng ứng từ phía Trung Quốc - quốc gia có những tuyên bố chủ quyền phi lý ở biển Đông, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Mặc dù chưa có phản ứng chính thức, nhưng Bắc Kinh thông qua hệ thống báo chí chính thống đã lớn tiếng cảnh cáo kế hoạch của Anh và gọi đó là một biểu hiện diễu võ giương oai.

Tuy nhiên, Tân Hoa xã cũng cho rằng, tuyên bố của đại diện ngoại giao Anh là dấu hiệu tạo cảm giác là London có thể sẽ rời bỏ lập trường đứng ngoài các tranh chấp ở biển Đông và bắt đầu muốn có một vai trò can thiệp tại khu vực này như Mỹ và Nhật Bản.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn SGGPO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.