Thanh thiếu niên

Công tác Đoàn phường 3: Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thứ Hai, 27/03/2017 | 16:48

Được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành đoàn TP. Bạc Liêu và sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi từ Đảng ủy phường nên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường 3 (TP. Bạc Liêu) trong nhiệm kỳ qua (2012 - 2017) đạt nhiều kết quả ấn tượng. Các phong trào hành động cách mạng, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phường được xã hội ghi nhận, đồng tình ủng hộ và cấp ủy đánh giá cao.

Lễ kết nạp đoàn viên của Đoàn phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.L

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường 3 đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền trong đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống lịch sử quê hương, đất nước gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh theo chủ đề sinh hoạt và hình thức phong phú. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực đối với xây dựng, rèn luyện tác phong của cán bộ Đoàn, ĐV-TN với việc làm cụ thể.

Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn phường 3 thực hiện tốt theo hướng thiết thực và hiệu quả. Công tác dạy nghề, tư vấn, hướng nghiệp cho ĐV-TN được duy trì thường xuyên. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn phường đã phối hợp với Thành đoàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm cho 150 ĐV-TN, kết quả 50 ĐV-TN có việc làm trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Cùng với đó, Đoàn phường 3 còn đẩy mạnh phong trào “Thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ”; “Học tập tốt, lao động tốt”; “Dạy tốt - Học tốt”; “Sáng tạo trẻ” trong ĐV-TN nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực: học tập, lao động, sản xuất... Thực hiện công tác khuyến học, nhiệm kỳ qua, Đoàn phường đã vận động các nguồn lực xã hội tặng hơn 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học để các em có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Các phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng phường văn minh đô thị gắn với hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐV-TN. 5 năm qua, Đoàn phường 3 đã tổ chức 70 cuộc ra quân làm vệ sinh môi trường ở khu vực chợ Xóm Mới A, các tuyến đường Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hòa Bình với trên 1.000 lượt ĐV-TN tham gia. Ngoài ra, ĐV-TN của phường còn tích cực với phong trào “Hiến máu nhân đạo tình nguyện”. Với phương châm “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, nhiệm kỳ qua, ĐV-TN của phường đã hiến 45 đơn vị máu, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn với những bệnh nhân cần máu.

Trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với cuộc vận động “Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh” và “Chi đoàn vững mạnh”, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn phường đã củng cố lại bộ máy tổ chức đúng theo Điều lệ Đoàn quy định, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Từ đó, chất lượng hoạt động của các chi đoàn trực thuộc ngày càng được nâng cao. Hàng năm có trên 75% chi đoàn được xếp loại mạnh, khá.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ là nền tảng, động lực để cho Ban Chấp hành Đoàn phường 3 phấn đấu thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

ĐỖ HOÀNG

-------------------------

Một số chỉ tiêu Ban Chấp hành Đoàn phường 3 đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Phấn đấu 100% đoàn viên, 80% hội viên được học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 100% ĐV-TN thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác hậu phương quân đội; 100% gia đình đoàn viên là gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đoàn viên xuất sắc chiếm 70%, khá 30%; triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên cho 100% đoàn viên; phấn đấu có 85% chi đoàn khá, mạnh, không có chi đoàn yếu; 85% chi đoàn có từ 15 đoàn viên trở lên; 100% cán bộ Đoàn từ phường đến khóm đều tập huấn nghiệp vụ và có trình độ từ cấp III trở lên.

- Phát triển mới 250 đoàn viên, 300 hội viên; giới thiệu từ 15 - 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được kết nạp 70% trên tổng số đảng viên được kết nạp mới của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện công trình Năm Thanh niên là đảm nhận một đoạn đường thanh niên tự quản; 100% chi đoàn có phần việc thanh niên; Hàng năm có công trình thanh niên. Phối hợp giới thiệu việc làm từ 200 - 300 thanh niên làm việc trong và ngoài tỉnh; mỗi năm nhận giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ.

- 100% học sinh đến tuổi được vào Đội, có 100% liên đội mạnh, 80% chi đội mạnh, 85% đội viên và nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, triển khai cho 100% đội viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên, đạt ít nhất 6/10 chuyên hiệu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.