Biển động: Tàu cá nhỏ phải nằm bờ

Thứ Hai, 24/04/2017 | 16:57

Thời gian qua, thời tiết bất lợi kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác của ngư dân trong tỉnh. Những tàu có công suất nhỏ không thể chịu được sóng to gió lớn đành phải neo đậu chờ biển lặng. Không ra khơi được, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn, trong khi đó việc đóng mới, cải hoán tàu cá đối với bà con chỉ là chuyện mơ ước.

Ghe lưới của ông Trần Thanh Long (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) chưa thể ra khơi vì biển động.

Nhiều ngư dân (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) sửa ghe lưới trong khi chờ thời tiết thuận lợi để ra khơi. Ảnh: P.Đ

Những tháng đầu năm nay, ngư dân đi biển gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi: biển động, thường xuyên xuất hiện sóng to gió lớn. Nhiều ngư dân có tàu lưới công suất nhỏ (dưới 90CV) chỉ hoạt động cầm chừng hoặc đành neo ghe đợi biển lặng.

Cũng như nhiều ngư dân khác, tàu cá của ông Trần Thanh Long (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) buộc phải neo đậu chờ sóng yên biển lặng để ra khơi. Ông Long chia sẻ: “Tàu của tôi có công suất 15CV nên mấy tháng nay tôi chỉ đi biển một chuyến/tháng. Năm nay, biển động thất thường nên tàu nhỏ không đánh bắt được, chủ ghe lỗ tiền dầu, tiền nhân công. Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, nếu các tàu nhỏ mạo hiểm ra biển thì nguy cơ rủi ro là rất cao. Sóng đánh dữ dội, ngư dân trên ghe không thể nấu cơm chứ chưa nói đến chuyện thả lưới. Khi tàu công suất nhỏ không thể ra khơi, một hệ lụy kéo theo là cuộc sống của những ngư dân đánh bắt ven bờ vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Một trong những yêu cầu để ngư dân làm giàu từ biển chính là phải có thuyền lớn để vươn khơi đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, ước mơ có những chuyến tàu cá có công suất lớn hàng trăm mã lực sẽ vẫn mãi là mơ ước. Chuyện đóng mới chiếc tàu với trang bị ngư lưới cụ lên đến hàng chục tỷ đồng quả thật là quá sức với những người quanh năm “ăn mót” ven bờ.

Anh Trần Thanh Hoàng (ngư dân xã Vĩnh Hậu A) bày tỏ: “Cuộc sống của những người khai thác thủy sản ven bờ bấp bênh lắm! Mình không có vốn, phương tiện thì thô sơ, làm sao tiếp cận được nguồn vốn vay để đóng tàu, thay đổi hình thức đánh bắt?”.

Những năm qua, không ít ngư dân trong tỉnh đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ những chính sách hỗ trợ đóng mới tàu. Tuy nhiên, đối tượng tiếp cận được vốn phải có nguồn vốn lớn để đối ứng, còn với những ngư dân có tàu nhỏ thì đành chấp nhận cuộc sống thả tàu “lượm lặt”, khai thác ven bờ. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần có giải pháp giúp các chủ tàu đánh bắt thủy sản nhỏ từng bước chuyển đổi hình thức khai thác và cải hoán tàu để có thể vươn ra biển lớn.

Về tình hình khai thác thủy sản những tháng tiếp theo, theo ông Trần Xí Khuôl, Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh: “Thời gian qua, trên biển thường xuyên có sóng gió ảnh hưởng đến hoạt động của các đội tàu đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, sản lượng thủy sản khai thác đạt được đến nay gần 30.000 tấn, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Thời gian tới, ngư dân cần theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết để chủ động khai thác có hiệu quả. Đồng thời bà con nên tham gia các tổ, đội tàu khai thác thủy sản để có cơ hội đóng mới, chuyển đổi nghề sang các nghề khai thác thủy sản hiệu quả”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.