Quốc tế

Mỹ kêu gọi các nước Hồi giáo chống chủ nghĩa khủng bố

Thứ Hai, 22/05/2017 | 17:05

Trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, phát biểu trước lãnh đạo 55 nước Arab và Hồi giáo tại Riyadh (Saudi Arabia), ông Donald Trump đã kêu gọi các nước này đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Arab Hồi giáo. Ảnh: Internet

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Arab Hồi giáo, Tổng thống Mỹ cho rằng các nước có người Hồi giáo chiếm đa số cần đi tiên phong trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Ông Trump nói "chủ nghĩa khủng bố đã lan khắp thế giới. Nhưng con đường đi đến hòa bình bắt đầu ngay tại đây, trên vùng đất cổ này, trong vùng đất thiêng này" và nhấn mạnh "nước Mỹ sẵn sàng sát cánh với quý vị trong việc mưu cầu những lợi ích và an ninh chung. Đoàn kết lại, chúng ta không thể thất bại”.

Ông Donald Trump đề nghị các nước Hồi giáo bảo đảm rằng những kẻ khủng bố không thể tìm được nơi ẩn náu ở các quốc gia này. Tổng thống Mỹ cũng thông báo một thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh về việc chống tài trợ cho những phần tử cực đoan…

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn ĐCSVNO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.