Quốc tế

NATO sẽ tham gia liên quân quốc tế chống IS

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 15:56

Các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa đạt được tiếng nói chung về việc chính thức tham gia vào liên quân chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi liên minh quân sự này hành động nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: NATO

Thông tin về việc NATO sẽ gia nhập liên quân quốc tế chống IS được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thư ký NATO - Jens Stoltenberg kêu gọi NATO “hành động nhiều hơn” để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong bối cảnh vừa xảy ra vụ tấn công ở sân vận động Manchester (Anh) khiến 22 người thiệt mạng. Ông Stoltenberg cho rằng, việc NATO trở thành một thành viên đầy đủ của liên quân quốc tế chống IS là mong muốn của nhiều nước đồng minh, bởi điều đó sẽ giúp phát đi một thông điệp mạnh mẽ về sự thống nhất trong mặt trận chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, một số nhà ngoại giao châu Âu lại cho rằng, quyết định mới nhất của NATO chủ yếu mang ý nghĩa về mặt chính trị bởi toàn bộ 28 nước thành viên của liên minh này đã tham gia vào sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria với tư cách độc lập. Chưa kể tới việc bản thân NATO cũng đang đóng một vai trò tích cực trong nhiệm vụ chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện các lực lượng địa phương ở hai quốc gia nêu trên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, NATO đưa ra quyết định tham gia vào sứ mệnh chống IS là bởi sức ép từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ - D.Trump, người trước đó đã từng cáo buộc liên minh quân sự lớn nhất hành tinh đang tỏ ra “lỗi thời”. Về phía Ngoại trưởng Mỹ, ngày 24/5 cũng khẳng định rằng, việc NATO tham gia vào liên quân quốc tế chống IS gồm 68 nước thành viên là một bước đi quan trọng cho dù hiện một số nước trong khối vẫn đang tiếp tục cân nhắc về quyết định này.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn Chinhphu.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.