Tin tức

UBND tỉnh: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011

Thứ Năm, 22/03/2012 | 16:28

(BL-KP) UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh dự hội nghị.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu của quần chúng tích cực trong tấn công, truy bắt tội phạm. Có nhiều tập thể tự phòng, tự quản, các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Trong năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 14 ban bảo vệ dân phố với 550 thành viên; 42 đội dân phòng với 397 thành viên; 14 tổ an ninh nhân dân; 12 ban bảo vệ an ninh trật tự; 3 câu lạc bộ phòng chống tội phạm; 5 tổ hòa giải. Ở mỗi ngành, mỗi huyện, thành phố đều xây dựng được các mô hình mới về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Hội LHPN tỉnh với mô hình Câu lạc bộ “Ông, bà mẫu mực - con cháu thảo hiền”; Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia quản lý giáo dục con, em không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội”; Đoàn Thanh niên có mô hình Câu lạc bộ Phòng, chống HIV/AIDS ở khu dân cư.

Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tạo điều kiện giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự ở từng địa bàn cơ sở nói riêng và trong phạm vi toàn tỉnh nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Dũng đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Đồng thời đề nghị: lực lượng công an, các ngành, các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các xã, phường, thị trấn phức tạp về an ninh trật tự nên tổ chức nhiều mô hình tự phòng, tự quản trong nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an tặng 3 cờ thi đua xuất sắc và 8 bằng khen cho 11 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 27 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm trên địa bàn dân cư tỉnh năm 2011.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.