Giá lúa hè thu thấp - nông dân không có lãi

Thứ Sáu, 13/07/2012 | 16:20

Nông dân trong tỉnh bắt đầu thu hoạch lúa hè thu sạ sớm. Năm nay, giá lúa hè thu thấp, trong khi đó, các chi phí sản xuất đều tăng. Vì vậy, vụ lúa này nông dân rất khó có lãi. Mới đây, Chính phủ quyết định mua tạm trữ tối đa 500.000 tấn quy gạo trong vụ hè thu 2012. Nông dân đang kỳ vọng giá lúa trên thị trường thời gian tới sẽ tăng lên.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 821/QĐ-TTg về việc thu mua tạm trữ tối đa 500 ngàn tấn quy gạo vụ hè thu 2012 ở ĐBSCL. Thời gian mua lúa tạm trữ từ 10/7 - 10/8/2012. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được giao tổ chức cho các thương nhân mua lúa gạo tạm trữ. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa gạo tạm trữ (tối đa là 3 tháng) từ ngày 10/7/2012 - 10/10/2012.

Vụ lúa hè thu, đa số nông dân bán lúa tươi cho thương lái ngay sau thu hoạch. Do giá lúa khá thấp nên đa số nông dân lợi nhuận không cao. Anh Lê Văn Tính (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân), cho biết: “Vụ này tôi làm lúa Jasmine. Do lúa nhiễm sâu bệnh nên chi phí sản xuất tăng, trong khi năng suất lúa chỉ đạt 25 - 30 giạ/công và giá lúa chỉ ở mức khoảng 5.000 đồng/kg (lúa tươi). Vì là đất thuê mướn để sản xuất nên vụ lúa này tôi lỗ trên 1 triệu đồng/công”. Còn ông Ngô Văn Kiệt (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) vừa thu hoạch 3ha lúa, than thở: “Năm nay, chi phí sản xuất đã tăng hơn 10% so với năm trước. Bên cạnh đó, do thời tiết thất thường và lúa bị bệnh đạo ôn, cháy lá... nên năng suất chỉ đạt 4,5tấn/ha (giảm hơn 1 tấn/ha so với vụ hè thu năm trước). Với giá lúa tươi từ 4.100 - 4.300 đồng/kg, nông dân rất khó có lãi. Nếu phơi lúa dự trữ, chờ giá tăng thì cũng có nhiều rủi ro nên nhiều người đã bán lúa tươi”.

Thương lái thu mua lúa của nông dân huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

Tình trạng nông dân phải bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái đã trở nên phổ biến trong 2 vụ lúa gần đây. Bán lúa tươi, nông dân được lợi là không phải lo chuyện phơi sấy, vận chuyển và bảo quản lúa sau thu hoạch. Song, ngược lại, rất dễ bị thiệt thòi về giá. Theo Phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân, hiện nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch hơn 3.800/8.300ha lúa hè thu. Năng suất lúa đạt bình quân khoảng 5 tấn/ha. Thương lái đến tận các hộ dân thu mua lúa với giá từ 4.500 - 6.000 đồng/kg (tùy loại). Loại lúa thương lái mua với giá cao nhất là lúa OM 4900 với giá 6.000 đồng/kg. Theo ông Nguyễn Nhân Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân: “Do giá lúa còn thấp, nên nông dân đã trữ lúa chờ giá. Mặc dù Chính phủ đã có quyết định mua tạm trữ 500 ngàn tấn lúa vụ hè thu, nhưng giá lúa tại huyện Hồng Dân vào thời điểm này vẫn chưa tăng. Giá lúa phải từ 6.000 đồng trở lên thì nông dân mới có lãi”.

Theo tính toán, để nông dân trồng lúa lãi được 30% thì giá lúa phải ở mức 5.500 đồng/kg trở lên. Mặt khác, hiện nay, chỉ mới bước vào thu hoạch lúa hè thu, và đến đầu tháng 8/2012 nông dân mới thu hoạch rộ. Trong khi đó, Chính phủ quy định thời gian mua tạm trữ lúa từ ngày 10/7 - 10/8/2012. Vì thế, nông dân lo là đến thời điểm thu hoạch rộ thì giá lúa sẽ giảm. Anh Lộ Thanh Tùng (ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) cho rằng: “Qua thời hạn thu mua lúa tạm trữ (ngày 10/8) thì cũng là lúc nông dân thu hoạch rộ lúa hè thu. Vì thế, khả năng giá lúa sẽ xuống thấp hơn hiện nay. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian thu mua tạm trữ lúa để giá lúa hè thu ở một số nơi thu hoạch trễ vẫn đứng ở mức trung bình”.

Minh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.