Tội phạm lừa đảo qua điện thoại gia tăng hoạt động

Thứ Sáu, 29/03/2024 | 11:28

Mấy ngày qua, trên địa bàn TP. Bạc Liêu xảy ra nhiều vụ gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn mới như yêu cầu cập nhật ứng dụng định danh điện tử (VNeID); giả danh cán bộ nhà nước hù dọa khai thác thông tin cá nhân; đi đến nhà xem tướng vòi tiền công…

Văn bản chính thức do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký thông báo cảnh giác với lừa đảo giả danh cán bộ Sở này. Ảnh: K.K

GỌI ĐIỆN HÙ DỌA CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Gần một tuần nay, chị L.V.H (Phường 8, TP. Bạc Liêu) liên tục bị các số điện thoại SIM rác gọi đến, xưng danh là công an phường, khẳng định chị chưa đăng ký cập nhật ứng dụng định danh điện tử là vi phạm quy định của ngành Công an.

Khi chị V.H lên tiếng cho rằng, anh là công an phường thì cho xin tên, xin cấp bậc để dễ xưng hô thì đầu dây bên kia lên giọng hù dọa. Nội dung là chị có biết Bộ Công an sắp chuẩn bị định danh điện tử mức độ 3 chưa mà giờ chị chưa định danh mức độ 2; chị sẽ bị xử lý nếu không làm theo hướng dẫn… Chị V.H cũng cho biết thêm, nhiều người quen của chị cũng bị gọi điện thoại như vậy.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, khẳng định cơ quan Công an không chủ trương cho cán bộ, chiến sĩ gọi điện thoại đến người dân yêu cầu cập nhật ứng dụng VNeID. Tại các phường, công an khu vực vận động người dân đủ điều kiện cập nhật định danh điện tử lên mức độ 2 cũng thông tin theo từng địa bàn quản lý (có nhóm Zalo chung) hoặc đến từng nhà để thông báo, hướng dẫn tại trụ sở hoặc các điểm cố định (có thông báo cho người dân). Hoàn toàn không có tình trạng gọi điện thoại yêu cầu người dân thực hiện định danh qua các đường liên kết (link).

GIẢ DANH CÁN BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LỪA ĐẢO

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bạc Liêu vừa phát đi thông báo cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở TT-TT tỉnh nhằm mục đích lừa đảo.

Theo đó, Sở TT-TT liên tục nhận được phản ánh có một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở gọi điện cho cán bộ của một số sở, ngành, địa phương và người dân có dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, đối tượng xưng danh là cán bộ đang công tác tại Sở TT-TT liên tục gọi điện thoại (thông báo cho số thuê bao biết đơn vị đang phối hợp với công an xã, phường, thị trấn hoặc đang phối hợp với nhân viên thuộc các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel, MobiFone) hù dọa, cho rằng số điện thoại của chủ thuê bao đã gọi điện hoặc đã tạo các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó đăng tải, phát tán thông tin chống phá Đảng, Nhà nước hoặc liên quan đến đường dây phản động, rửa tiền hoặc phát tán những thông tin chống phá chính quyền mà cơ quan chức năng đang điều tra, sẽ bị mời làm việc để xử lý hoặc sẽ khóa số thuê bao sau 2 giờ nữa… Những đối tượng này dùng giọng điệu và ngôn ngữ cứng rắn, thái độ rất nghiêm trọng khiến nhiều người nếu không cẩn trọng sẽ dễ hoang mang.

Sau khi hù dọa, đối tượng tiếp tục yêu cầu chủ thuê bao khai báo các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu kết bạn Zalo, Facebook... rồi hướng dẫn truy cập vào các đường link do đối tượng gửi đến để xác nhận thông tin hoặc làm việc với cơ quan chức năng hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn khác để nhằm mục đích phục vụ cho việc lừa đảo của đối tượng (yêu cầu nộp tiền để được giải quyết sớm hoặc đăng nhập vào đường link rồi từ đó xâm nhập và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng…).

Ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở TT-TT, khẳng định không có việc cán bộ, công chức thuộc Sở gọi điện thoại thông báo hoặc mời làm việc để xử lý bất cứ ai liên quan đến các vụ việc theo hình thức nêu trên. Đồng thời cho biết thêm, Sở TT-TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Nếu có mời làm việc liên quan đến cá nhân, tổ chức nào, đều phát hành văn bản chính thức hoặc cử cán bộ, công chức đến tận nơi cư trú gửi thư mời, hoặc thông qua chính quyền địa phương mời làm việc trực tiếp. Do đó, đề nghị mọi người đề cao cảnh giác với các hành vi nêu trên, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng này để tránh bị lừa đảo.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.