Quốc tế

Hơn 1 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng “xanh” ASEAN

Thứ Sáu, 12/04/2019 | 17:45

Các chính phủ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các nhà tài trợ phát triển lớn đã khởi động một sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn 1 tỷ USD đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng tại 10 nước thành viên ASEAN.

Cơ chế mới sẽ cung cấp các khoản cho vay và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các dự án cơ sở hạ tầng "xanh" như giao thông bền vững, năng lượng sạch và các hệ thống nước.

Trong số 1 tỷ USD, 336 triệu USD sẽ đến từ Ngân hàng Nhà nước KfW của Đức, 300 triệu USD do ADB cấp vốn, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Cơ quan Phát triển Pháp đều đóng góp 168 triệu USD, 75 triệu USD do Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN cung cấp. Ngoài hỗ trợ tài chính, sáng kiến mới cũng sẽ cung cấp hỗ trợ về chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực tài chính "xanh".

Quang cảnh Garden by the Bay ở Singapore. Ảnh minh họa: Eco-Business.com

Giám đốc ADB - Takehiko Nakao cho biết, thông qua cơ sở mới, ADB "sẽ hỗ trợ các chính phủ ASEAN phát triển các dự án hạ tầng xanh và thân thiện với khí hậu, góp phần chống biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, nước và giảm sự xuống cấp của môi trường trong khu vực".

Tổng Giám đốc Văn phòng chính sách tài chính, thuộc Bộ Tài chính Thái Lan - Lavaron Sangsnit cho biết, đây sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư từ mọi nước ASEAN "xanh" hóa để tham gia các dự án với sự trợ giúp từ ASEAN và ADB cũng như các đối tác phát triển khác.

Cơ chế mới là một phần của "Cửa sổ hạ tầng xanh và toàn diện" mới, trực thuộc Quỹ Hạ tầng ASEAN - một sáng kiến khu vực về tài chính do ASEAN và ADB đưa ra năm 2011.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn Chinhphu.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.