Thanh thiếu niên

Tăng cường bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở

Thứ Sáu, 23/09/2022 | 14:47

Để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng và trang bị những kỹ năng, kiến thức, phương pháp tổ chức các hoạt động, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, hàng năm, các huyện, thị, thành đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ cơ sở Đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Một buổi học của lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022 do Huyện đoàn Vĩnh Lợi phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức. Ảnh: H.L

Mới đây, Huyện đoàn Vĩnh Lợi đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng, 67 học viên được học tập và tìm hiểu một số nội dung gồm: Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; hệ thống chính trị Việt Nam; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội; kỹ năng chụp ảnh, viết tin bài… Lớp học diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có sự tương tác giữa học viên và báo cáo viên. Qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao lý luận chính trị (LLCT), kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên nòng cốt trên địa bàn huyện.

Công tác giáo dục LLCT là một bộ phận hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Suốt chiều dài lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác giáo dục LLCT nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nói chung và đoàn viên - thanh niên nói riêng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng. Nhằm giúp đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng nâng cao trình độ LLCT, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, không dao động trước khó khăn, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác, Thành đoàn cũng đã phối hợp cùng Trung tâm Chính trị TP. Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác thanh vận năm 2022. Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được trang bị kiến thức về chủ nghĩa yêu nước; tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác thanh niên; quán triệt Kết luận của Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Việc học LLCT được xem như một phương thức để từng cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.