Thể thao

Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024

Thứ Tư, 20/03/2024 | 17:10

(BL-CK) Chiều 20/3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Thanh Duy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các đoàn vận động viên.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tặng cờ cho các đơn vị đoạt giải Nhất.

Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi (từ 10 - 20/3/2024), gần 2.000 vận động viên đã thi đấu, cống hiến hết mình ở 183 nội dung của 9 môn thể thao tại nhiều địa điểm trên địa bàn TX. Giá Rai và TP. Bạc Liêu. Công tác tổ chức thi đấu khoa học, hợp lý, tổ chức trao giải ở từng nội dung của các môn thể thao ngay sau khi kết thúc thi đấu.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phan Thanh Duy tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn khối Phòng GD-ĐT thuộc về Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu; giải Nhì thuộc về Phòng GD-ĐT TX. Giá Rai và giải Ba thuộc về 2 đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi và Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân.

Khối các trường THCS&THPT, giải Nhất thuộc về Trường THPT Chuyên Bạc Liêu; giải Nhì là đơn vị Trường THPT Hiệp Thành và Trường THPT Gành Hào đoạt giải Ba.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng - Huỳnh Chí Nguyện tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: C.K

Khối các trường THPT, giải Nhất thuộc về Trường THPT Bạc Liêu; giải Nhì là Trường THPT Tân Phong. Đồng hạng Ba có 3 đơn vị: Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Giá Rai và Trường THPT Điền Hải.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào sự thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.