Tin tức

Bạc Liêu nhận 7 giải thưởng về du lịch

Thứ Hai, 09/12/2019 | 17:03

* Năm 2019 đón trên 2,5 triệu lượt khách du lịch

 (BL-HT, NV) Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa tổ chức lễ vinh danh các đơn vị và cá nhân tiêu biểu năm 2019 của khu vực ĐBSCL. Theo đó, 60 đơn vị và 47 cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động du lịch của vùng được vinh danh.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu được vinh danh ở hạng mục sản phẩm du lịch độc đáo. Ảnh: H.T

Riêng Bạc Liêu nhận được 7 giải thưởng, gồm: Khách sạn Bạc Liêu (Khách sạn có kiến trúc đẹp, độc đáo);  Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (Resort - nhà vườn có cảnh quan đẹp, hấp dẫn); Điểm du lịch điện gió; Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Khu du lịch Nhà Mát (sản phẩm du lịch độc đáo); Lễ hội Dạ cổ hoài lang: Lễ hội Quán âm Nam Hải (lễ hội du lịch đặc sắc).

* Với vai trò là Cụm trưởng Cụm liên kết hợp tác phát triển du lịch phía Tây vùng ĐBSCL, ngành Du lịch tỉnh đã tham mưu đề xuất nhiều chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Bạc Liêu.

Theo đó, năm 2019, Bạc Liêu đã duy trì và nâng cao chất lượng 9 điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của tỉnh khoảng 2.308 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm. Đồng thời đón tiếp trên 2,5 triệu lượt du khách, đạt 110,55% kế hoạch…

Năm 2020, mục tiêu ngành Du lịch tỉnh đề ra là phấn đấu doanh thu dịch vụ đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.