Tin tức

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Thứ Năm, 21/09/2017 | 15:07

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.T

* Hòa thượng Thích Huệ Trí được bầu giữ chức Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

(BL-HT) Ngày 21/9, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đến dự có Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh một số sở, ban ngành tỉnh và đông đảo chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ trong tỉnh.

Tại đại hội, Ban trị sự GHPG Bạc Liêu đã báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, Phật giáo Bạc Liêu quản lý 118 tự viện, 665 tăng ni (Bắc tông 307 vị, Nam tông 292 vị, Khất sĩ 66 vị). Trong ngôi nhà chung của Giáo hội, các hệ phái sinh hoạt theo biệt truyền và thể hiện tình đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Hiện số tăng ni ở Bạc Liêu có trình độ Phật học gồm: 2 vị tiến sĩ, 22 vị cử nhân, 42 vị cao đẳng. Nhiệm kỳ qua, nhiều thành tựu ở các lĩnh vực: hoằng pháp, giáo dục, nghi lễ, văn hóa, từ thiện xã hội… đã tạo bước phát triển bền vững, hàng chục cơ ở tự viện được trùng tu, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu tu học, tín ngưỡng cho tăng ni, phật tử; giữ gìn và phát huy những hình thái nghi lễ cổ truyền Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, các ngày vía Phật và Bồ tát, tưởng niệm, kỳ siêu tri ân anh linh liệt sĩ…. Đặc biệt, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện đạt tổng giá trị trên 124 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu Ban chứng minh và Ban trị sự GHPG Bạc Liêu nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 54 vị. Trong đó, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Ban pháp chế GHPG Việt Nam Trung ương được bầu giữ chức Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của GHPG Bạc Liêu trong các hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội. Qua đó, mong muốn Ban trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, chung tay xây dựng mối đoàn kết các tông phái Phật giáo, khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, xây dựng nếp sống đạo hạnh trong sáng… nhằm xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Dịp này, Ban trị sự GHPG Bạc Liêu nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Hòa thượng Lý Sa Muôth, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Bạc Liêu vinh dự được Thủ tướng tặng bằng khen; Trung ương GHPGVN, UBND tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác Phật sự Bạc Liêu nhiệm kỳ qua.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.