Tin tức

Đồn Biên phòng Gành Hào đạt loại khá trong thực hiện công tác biên phòng

Thứ Năm, 22/08/2019 | 15:15

(BL-NQ) Trong 2 ngày 21 và 22/8/2019, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2019 tại Đồn Biên phòng Gành Hào (thuộc BĐBP Bạc Liêu).

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương (hàng đầu, bên trái), Phó Tư lệnh BĐBP đến kiểm tra Đồn Biên phòng Gành Hào.

Đoàn đã kiểm tra các mặt công tác: quản lý, bảo vệ biên giới; tham mưu huấn luyện, tác chiến; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; trinh sát; phòng chống ma túy và tội phạm; hậu cần; kỹ thuật; tài chính…

Qua kiểm tra cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, Đồn Biên phòng Gành Hào đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, địa bàn phụ trách. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác quản lý, giữ vững địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, ngăn chặn các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; kiểm tra, kiểm soát 3.534 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới biển làm ăn đúng quy trình, thủ tục; cử 170 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Kiểm tra công tác huấn luyện phân đội chiến đấu tập kích.

Kiểm tra văn bản, sổ sách chuyên ngành. Ảnh: N.Q

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng Gành Hào đạt được trong thời gian qua và xếp loại kiểm tra đạt khá. Đồng thời yêu cầu đơn vị sớm khắc phục những thiếu sót, hạn chế đã nêu ra trong đợt kiểm tra này; trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện theo đúng hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kết quả công tác của các đội thuộc quyền. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên là chỉ huy được phân công phụ trách, sinh hoạt tại các chi bộ. Chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.