Tin tức

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người

Thứ Tư, 26/07/2017 | 16:26

(BL-MN) Sáng 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP. Tại điểm cầu Bạc Liêu có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện tham dự hội nghị. 
Trong thời gian qua, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai quyết liệt những chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 3,8% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt trên 79%; phát hiện và điều tra, phá án kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2016. 
Tuy nhiên, ở một số nơi tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp do cấp ủy và chính quyền chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm; hoạt động của một số BCĐ 138 địa phương còn mang tính hình thức, thiếu phân công trách nhiệm gắn với quy chế hoạt động của từng thành viên; công tác phối hợp giữa các lực lượng và các ngành trong đấu tranh tội phạm, xử lý giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp còn lúng túng, chưa gắn kết; chất lượng cán bộ điều tra, trinh sát có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tội phạm…
Tại Bạc Liêu, 6 tháng đầu năm 2017, BCĐ 138 đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các sở, ban ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Kết quả đã điều tra làm rõ 200/258 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77,5%; cơ quan điều tra các cấp ra quyết định khởi tố 220 vụ án hình sự, 232 bị can. Đấu tranh triệt phá 339 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý 1.167 đối tượng. Khởi tố, điều tra 4 vụ án kinh tế, 2 bị can. Kiểm tra và phát hiện 139 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, 151 đối tượng, 93 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, xử phạt 135 trường hợp với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Riêng tội phạm mua bán người không xảy ra.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện triển khai các đề án, dự án thuộc chương trình phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người đến năm 2020. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người trong 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2018. 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.