Tin tức

Ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Hòa Bình, Phước Long, TX. Giá Rai và huyện Hồng Dân

Thứ Năm, 06/05/2021 | 16:30

Chiều 6/5, tại xã Vĩnh Mỹ A, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐNĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 10 để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tham dự hội nghị có ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 9 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Mỹ A. Ảnh: T.T

Đơn vị bầu cử số 10 bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 4 xã thuộc huyện Hòa Bình: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Thịnh. 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Sa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hậu A; bà Trương Thị Kiều Mai - Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh; bà Phan Phương Thảo - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các chương trình hành động của các ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, thời gian trình bày không quá 10 phút. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội.

Thay mặt các ứng viên, phát biểu tại hội nghị, ông Phan Như Nguyện bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm người đứng đầu sẽ luôn cùng với tập thể HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; hoàn thành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của tỉnh theo Nghị quyết đề ra…

* Chiều 6/5, tại xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hơn 80 cử tri xã Phong Thạnh Tây A và Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) được nghe tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 12, gồm: ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thu Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Trương Thị Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng; bà Ngô Thanh Thúy - Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu); ông Võ Huỳnh My - Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hồng Dân.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.T

Các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và tỉnh. Cùng với đó là thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri; kịp thời nắm bắt và kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, vấn đề bức xúc trong cuộc sống.

Cử tri xã Phong Thạnh Tây A kiến nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn để người dân đi lại dễ dàng. Ảnh: H.T

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh hứa hẹn, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đặc biệt là thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết hoặc kiến nghị đến các cấp, các ngành giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trên cương vị công tác và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường kêu gọi đầu tư nhằm tạo động lực cho tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt chính sách cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, quyết liệt cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19…

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự thống nhất các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, có ý kiến đối với các vấn đề về: hạ tầng giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế…

* Ngày 6/5, tại xã Hưng Phú (huyện Phước Long) diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Có trên 120 cử tri ở 3 xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú và thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) tham dự.

Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 11 gồm: ông Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Huyện ủy Phước Long; Thượng tá Huỳnh Thanh Tùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; ông Vưu Bạch Long - Trưởng phòng Vệ sinh - thoát nước Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh; bà Nguyễn Thị Diễm Phương - Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh và bà Trương Hồng Trang - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tại hội nghị, bà con cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các ứng cử viên hứa sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu HĐND, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ánh của cử tri trên tất cả các lĩnh vực, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cử tri và Nhân dân.

* Chiều 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh và Phong Thạnh A (TX. Giá Rai) với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Cao Xuân Thu Vân (ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 5) trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.L

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 và 5 ứng cử đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 5. Đồng thời, nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Là đại biểu ứng cử HĐND tỉnh, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nếu được tín nhiệm, bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, bà sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ quan tâm nhiều đến các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trên địa bàn nơi mình ứng cử, góp phần xây dựng TX. Giá Rai ngày càng phát triển.

* Sáng 6/5, tại hội trường UBND thị trấn Ngan Dừa, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 13 gồm: ông Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Hồ Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX; ông Ngô Vũ Thăng - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân; ông Dương Minh Thư - Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; ông Trần Thanh Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 120 cử tri của các đơn vị thị trấn Ngan Dừa, xã Ninh Hòa, xã Ninh Quới và xã Ninh Quới A, để vận động bầu cử tại địa bàn mình ứng cử.  

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hồng Dân. Ảnh: Tùng Lâm

Sau khi được nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân giới thiệu về tiểu sử và tóm tắt quá trình học tập, công tác của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 13 và lần lượt được nghe từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các cử tri đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, cử tri cũng có sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên cơ bản là ngắn gọn, súc tích và đi vào những vấn đề lớn của tỉnh trong thời gian tới mà đông đảo người dân quan tâm. Chính vì thế, cử tri rất tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ phải luôn bám sát chương trình hành động đã hứa với cử tri; phải luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri tới các ngành, các cấp cũng như HĐND tỉnh nhằm đáp ứng mong muốn và niềm tin của Nhân dân.   

Nhóm PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.