Mô hình Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp: Phát huy hiệu quả

Thứ Sáu, 15/12/2017 | 16:36

Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong doanh nghiệp là 1 trong 11 mô hình điển hình tiên tiến được báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) giai đoạn 2006 - 2016 trên địa bàn TX. Giá Rai. Đây cũng là mô hình điểm đầu tiên được Công an tỉnh chọn để nhân rộng trong toàn tỉnh vào năm 2015.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Ban chỉ đạo Tổ công nhân tự quản về ANTT tại Công ty TNHH Minh Hiếu. Ảnh: M.N

Tháng 8/2015, Xí nghiệp may An Hưng (phường 1, TX. Giá Rai) thành lập 12 Tổ công nhân tự quản về ANTT gồm 294 tổ viên. Ban chỉ đạo có 6 thành viên. Mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội. Mô hình này tiếp tục được nhân rộng tại Công ty TNHH Huy Minh (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) gồm 10 tổ với 196 tổ viên.

Những năm trước đây, tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, đánh bài ăn tiền, vi phạm trật tự an toàn giao thông… xảy ra ở một số xí nghiệp và xung quanh khu vực. Trong đó, một số công nhân tham gia vi phạm quy chế hoạt động, nội quy của xí nghiệp và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của công nhân. Việc xảy ra một số trường hợp đình công, lãn công của công nhân gây ảnh hưởng đến uy tín của xí nghiệp và làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. 

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an TX. Giá Rai, cho biết: “Để đảm bảo ANTT trong xí nghiệp, bảo vệ quyền lợi của công nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, theo đề xuất của Công an TX. Giá Rai, Ban chỉ đạo 138 thị xã quyết định chọn Xí nghiệp may An Hưng làm điểm chỉ đạo thành lập mô hình Tổ công nhân tự quản về ANTT. Hàng tháng, Ban chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ để đánh giá các mặt làm được, chưa được, rút kinh nghiệm trong điều hành hoặc xử lý các vấn đề, sự cố cấp bách xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hay có liên quan đến ANTT”.

Từ khi thành lập đến nay, các thành viên Tổ công nhân tự quản về ANTT đã hòa giải 18 trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn; giáo dục, nhắc nhở hàng chục trường hợp tụ tập uống rượu bia quá giờ quy định gây mất ANTT; ngăn chặn, giải tán 7 trường hợp công nhân có biểu hiện đánh bạc ăn tiền, 2 trường hợp gây rối trật tự công cộng trong doanh nghiệp. Nhờ đó, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ bản được đảm bảo ổn định, nền nếp, không còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết, mỗi công nhân đều có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

Bên cạnh đó, tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn, trộm cắp, cướp giật tài sản, tụ tập uống rượu bia quá giờ quy định gây mất ANTT trong xí nghiệp, công ty và khu vực xung quanh giảm đáng kể; việc đánh bài ăn tiền, vi phạm trật tự an toàn giao thông của công nhân cũng giảm hẳn; đặc biệt, không còn xảy ra trường hợp đình công, lãn công. Cùng với đó, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của nhân viên, công nhân ở xí nghiệp ngày càng được nâng lên, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.