Nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 04/08/2017 | 16:26

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 tỉnh (BCĐ 138) đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế, tiến tới đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Song, nhiều loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó cần đẩy mạnh, nâng cao các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa…

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người tại đầu cầu tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.N

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai thực hiện theo cả chiều rộng và chiều sâu, nhất là khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 258 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội với 311 đối tượng có liên quan, giảm 26,07% số vụ, giảm 17,7% số đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu đáng mừng là việc một số loại tội phạm giảm (như hiếp dâm giảm 50%, trộm cắp tài sản giảm 41,70%; riêng tội phạm mua bán người không xảy ra), thì một số loại tội phạm hình sự lại diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tội hiếp dâm trẻ em; tội phạm có tổ chức loại băng, ổ, nhóm tiếp tục hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá. Tội phạm trộm cắp tài sản tuy có giảm nhưng còn chiếm tỷ lệ cao (47,67%) trong cơ cấu tội phạm và xảy ra ở hầu hết các khu dân cư; các loại tệ nạn xã hội tăng 17,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhiều băng, nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, liên tục gây ra nhiều vụ phạm tội gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân… Nguyên nhân là do công tác nắm tình hình và phòng ngừa xã hội chất lượng chưa cao. Một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực còn nhiều sơ hở, bất cập; nhất là về quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT chưa kịp thời, còn lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, thiếu kinh phí, phương tiện đảm bảo công tác phòng chống tội phạm…

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, thiết nghĩ, ngoài những hạn chế, tồn tại nêu trên cần khắc phục kịp thời, BCĐ 138 tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cần mở cao điểm tấn công, truy nã các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí gây án; tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm kinh tế. Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở các mâu thuẫn, khiếu kiện không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Đặc biệt, xây dựng, củng cố nhân rộng các mô hình tổ hòa giải, quần chúng tham gia bảo vệ ANTT hoạt động hiệu quả…

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.