Nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thứ Tư, 04/04/2018 | 16:52

Sau 1 tháng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, hoàn thành công tác theo chỉ lệnh của cấp trên. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đang ở giai đoạn 1, kết quả rất đáng phấn khởi.

 Chiến sĩ mới học gấp nội vụ.

 Cán bộ huấn luyện thục luyện, thông qua giáo án. Ảnh: N.Q

TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN CHIẾN SĨ MỚI

Ngày 3/4/2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn khung thường trực 894. Bốn cơ quan chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra theo từng chuyên ngành: chính trị, tham mưu, kỹ thuật và hậu cần. Theo đó, kể từ ngày ra quân huấn luyện (ngày 1/3), Trung đoàn đã tập trung huấn luyện theo kế hoạch, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức chỉ huy được học tập các chuyên đề chính trị, huấn luyện quân sự, học lý luận về diễn tập chỉ huy cơ quan, riêng cán bộ khung thường trực còn học thêm về công tác dự bị động viên. Lực lượng phòng không kiêm nhiệm súng máy phòng không 12,7mm đã được bồi dưỡng chuyên ngành, huấn luyện thể lực, công tác kỹ thuật.

Ngoài các lực lượng nêu trên, đơn vị tập trung huấn luyện 55 chiến sĩ mới, và đã mở 2 lớp huấn luyện dự bị động viên. Cán bộ khung B (dự bị động viên giữ chức danh từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng) đã tiếp thu các kiến thức về địch; nội dung, phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu và nội dung tổ chức, phương pháp huấn luyện… Năm 2018, Trung đoàn phấn đấu huấn luyện cán bộ khung B đạt loại khá, huấn luyện chiến sĩ mới đạt loại giỏi.

Năm nay, có 56 tân binh nhập ngũ tại Bộ CHQS tỉnh, trong đó 1 nữ chiến sĩ được gửi lên Quân khu 7 huấn luyện, 55 chiến sĩ còn lại được giao cho Trung đoàn 894. Các chiến sĩ tuổi đời còn trẻ, mới xa nhà nên cán bộ huấn luyện chú trọng làm công tác tư tưởng trước và xem họ như người em trong gia đình, nhẹ nhàng nhắc nhở, tận tình chỉ bảo. Nhờ đó chỉ sau 1 tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới cơ bản an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm nội dung huấn luyện, điều lệnh quân đội.

Trong số chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn, Võ Hoàng Nhật Minh (quê thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) là đảng viên duy nhất và vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường đại học Cần Thơ ngày 5/3/2018. Minh bày tỏ mong muốn được phát triển trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Với vai trò là đảng viên, Minh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để làm gương cho đồng đội và đồng chí vừa được tuyên dương trong nội dung học nội vụ.

Để đạt mục tiêu đề ra, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện cho cấp mình trên cơ sở chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ CHQS tỉnh. Đảng bộ ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác này. Cán bộ huấn luyện được đưa đi tập huấn ở 2 cấp, chuẩn bị tốt giáo án bài giảng và tổ chức thông qua cơ chế theo từng cấp.

Củng cố tình quân dân

Cùng thời điểm huấn luyện của Trung đoàn 894, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cũng tích cực thực hiện mặt công tác trọng tâm này. Năm nay, Công an tỉnh tuyển chọn 125 công dân thực hiện nghĩa vụ có thời hạn, trong đó giao cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ 40 người. Cán bộ huấn luyện của Công an tỉnh chú trọng biên soạn nội dung, chương trình huấn luyện sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và quan tâm khai thác, sử dụng hiệu quả vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Hơn 14% thanh niên trúng tuyển có trình độ từ trung học chuyên nghiệp đến đại học - đó là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của Công an tỉnh.

Năm nay, toàn tỉnh có 3 địa phương tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng gồm: TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải và huyện Vĩnh Lợi.

Từ ngày 9 - 23/3/2018, huyện Đông Hải tổ chức hành quân dã ngoại tại ấp Văn Đức B và ấp Anh Dũng (xã An Trạch). Ban CHQS huyện đã huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tại chỗ. Song song với công tác huấn luyện, lực lượng dân quân còn giúp bà con làm đường, sửa cầu, cống ngang lộ bị hỏng, đắp đoạn đê ở Trường THCS Võ Nguyên Giáp… Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang địa phương. Do đó, đồng chí yêu cầu phải đảm bảo tốt về quân số, nội dung chương trình huấn luyện.

TP. Bạc Liêu cũng vừa tổng kết hành quân dã ngoại tại phường Nhà Mát. Trong thời gian diễn ra hoạt động này, thành phố đã huấn luyện cho lực lượng dân quân phường 2, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật sát với đối tượng, địa hình. Kết quả bắn đạn thật 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Thành phố cũng đã mở 3 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 270 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Ban CHQS TP. Bạc Liêu tiến hành huấn luyện dân quân cơ động cho 155 đồng chí. Đại úy Huỳnh Văn Quang, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố đánh giá: “Lực lượng dân quân cơ động chấp hành nghiêm quyết định điều động, tích cực tham gia luyện tập, nắm chắc kỹ - chiến thuật và biết vận dụng vào các địa hình cụ thể. Điểm mới trong huấn luyện lực lượng năm nay là lấy thực hành là chính, tập trung phối hợp các lực lượng để chiến đấu”.

Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhận xét: “Công tác này đã đạt yêu cầu, trong đó có đến 68% lực lượng dân quân bắn đạn thật đạt loại khá, giỏi. Thành tích này tạo đà quan trọng cho lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian huấn luyện tới và tự tin trước đợt kiểm tra của Quân khu 9 vào ngày 9/4”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.