Tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát nhân dân - Công an tỉnh: Sôi nổi thi đua, hết mình vì cuộc sống cộng đồng

Thứ Hai, 17/07/2017 | 15:25

Tuổi trẻ lực lượng cảnh sát (LLCS) nhân dân - Công an tỉnh đang sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017) bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mà lực lượng này còn xung kích, tình nguyện trên mặt trận an sinh xã hội, mang đến cho dân nghèo những nghĩa tình ấm áp.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh tặng nhà đồng đội cho dân nghèo.

Những phần quà cho học sinh nghèo của tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an tỉnh.

Ảnh: Công an tỉnh cung cấp 

THI ĐUA TÌNH NGUYỆN, LẬP CÔNG

Sơ kết 1 năm hưởng ứng phong trào “Thanh niên Công an Bạc Liêu học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đúng vào thời điểm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống vẻ vang của LLCS. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, trong phong trào xung kích học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đảng viên trẻ LLCS luôn hết mình thi đua nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mọi người đều tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ, những kỹ năng mềm phục vụ tốt công tác chiến đấu. Với họ, những điều kiện đó không chỉ đáp ứng yêu cầu hội nhập mà còn nhằm làm chủ các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nếu như ở Chi đoàn Văn phòng Cảnh sát điều tra đang phát triển mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” ở tầm cao hơn, xung phong làm tốt công tác tham mưu pháp luật cho cụm thi đua của mình thì tuổi trẻ Cảnh sát hình sự ứng dụng hiệu quả phần mềm Acces quản lý đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh. Ở nhiều chi đoàn, 100% ĐVTN, đảng viên trẻ sử dụng thành thạo vi tính, tất cả phần mềm, thiết bị phục vụ công tác khám nghiệm, giám định. Ngoài ra còn tham gia nghiên cứu lắp đặt hệ thống máy báo trộm, báo động khẩn cấp cho tiệm vàng, ngân hàng…, các bộ chết, bộ định vị trong chuyên án trộm xe gắn máy, trộm đường sông, tất cả đều phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.           

Tiên phong cải cách thủ tục hành chính, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã rút ngắn thời hạn cấp giấy CMND từ 7 ngày xuống còn 1 ngày; rút thời hạn khắc, giao trả con dấu từ 7 ngày xuống còn từ 2 - 5 ngày; giao trả con dấu doanh nghiệp trong vòng 8 giờ làm việc. Qua đó, giảm được công sức, chi phí, thời gian, được quần chúng nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao.

Không dừng ở nghiên cứu, học tập và ứng dụng mà thời gian qua, tuổi trẻ LLCS còn xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị. Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, hàng trăm lượt ĐVTV đã tình nguyện đăng ký đảm nhận địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, kinh tế chưa phát triển, những địa bàn an ninh trật tự còn phức tạp để trinh sát, đứng chân địa bàn. Phong trào tình nguyện làm theo ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn cũng diễn ra sôi nổi. Thượng úy Nguyễn Phi Công, Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Khối tuổi trẻ Cảnh sát - Công an tỉnh, cho rằng Cảnh sát là lực lượng chiến đấu trực tiếp với các loại tội phạm. Vì thế, để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, ngoài việc nâng cao trình độ, kỹ năng, mỗi ĐVTN trong Cụm luôn tình nguyện cống hiến với phương châm “Không đợi hết giờ, không chờ giao việc”. Các ĐVTN, đảng viên trẻ đều tận dụng thời gian ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ để làm thêm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ. Thực hiện tốt việc “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”. Công trình, phần việc điển hình của tuổi trẻ LLCS còn thể hiện ở việc đăng ký thực hiện nghiêm khẩu hiệu: “8 giờ vàng ngọc”, trong giờ làm việc tuyệt đối không chơi game, ngồi quán; “Cấp giấy CMND tại nhà, trường học, bệnh viện”; “Ngày nghỉ ca có ích, bảo quản tốt, lái xe an toàn”; “Đoạn đường văn hóa, an toàn giao thông”; “Tuyến sông an toàn”; “Bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa xét xử’; “Tuần tra bảo vệ tuyệt đối kho vật chứng”; “Phát cơm từ thiện cho đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội”… Từ tinh thần hăng hái lập công đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy với công việc, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

GIÚP DÂN TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG

Đánh giá về phong trào xung kích vì cộng đồng, Thiếu tá Lê Minh Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình cho Bạc Liêu phát triển mà tuổi trẻ LLCS còn hết mình sẻ chia, hăng hái tham gia hoạt động vì cộng đồng”. Theo đó, trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, tuổi trẻ Công an Bạc Liêu đều khắc sâu những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân bằng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thống kê từ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho thấy, chỉ trong 1 năm, ĐVTN, đảng viên trẻ khối Cảnh sát Công an tỉnh đã đóng góp và vận động mạnh thường quân xây tặng hơn 10 căn nhà tình thương, nhà đồng đội cho hộ nghèo do đơn vị nhận đỡ đầu, mỗi căn trị giá từ 30 - 100 triệu đồng. Và họ cũng đã tình nguyện hiến hàng ngàn đơn vị máu để kịp thời cứu sống người bệnh. Các chi đoàn đã tổ chức nhiều đợt về nguồn ở các vùng sâu làm công tác xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ở những nơi đó, họ còn trao tặng hàng ngàn phần quà cho học sinh nghèo như: xe đạp, bộ đồng phục học sinh, tập vở, cặp sách cùng nhiều dụng cụ học tập khác. Thăm và hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn và trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Song song đó, những món quà mà họ mang đến cho người dân còn có cả heo giống, hàng chục tấn gạo, trao vốn sản xuất cho hộ nghèo, cùng nhu yếu phẩm, bánh kẹo cho trẻ em. Với sức trẻ đầy năng động, những màu áo xanh cảnh sát còn tham gia phát quang bụi rậm, sửa cầu, đường nông thôn, tặng xi măng cho xã xây dựng nông thôn mới, làm và cấp phát giấy CMND cho người dân... Đặc biệt, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ trong 1 năm dành 131 triệu đồng để làm công tác an sinh xã hội. 

Theo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, “Những công trình, phần việc của tuổi trẻ cảnh sát Công an Bạc Liêu hôm nay đang góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Những việc làm ý nghĩa đó cũng đang xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng quần chúng.     

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.