Xây dựng TP. Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự

Thứ Hai, 02/04/2018 | 17:01

TP. Bạc Liêu ngày càng an toàn về an ninh trật tự (ANTT), trật tự đô thị dần đi vào nền nếp. Các hoạt động chính trị, lễ hội diễn ra tuyệt đối an toàn để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, khách du lịch và nhân dân trong, ngoài tỉnh. Sự chuyển biến tích cực, phấn khởi này bắt nguồn từ Chỉ thị 03/CT-TU ngày 4/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu về “Xây dựng TP. Bạc Liêu an toàn về ANTT”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 1).

Một góc TP. Bạc Liêu hôm nay. Ảnh: N.Q

XỨNG TẦM TỈNH LỴ

Những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Bạc Liêu có bước phát triển khá toàn diện. Đảng bộ, quân và dân nơi đây đang gấp rút hoàn thành mục tiêu chung mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra: “Xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, từng bước hiện đại; phấn đấu phát triển thành thành phố du lịch, trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử của tỉnh. Xứng tầm là trung tâm kinh tế, hành chính - chính trị, văn hóa, giáo dục - đào tạo của tỉnh”.

Sự ổn định về chính trị, môi trường xã hội cơ bản an toàn về ANTT, trật tự an toàn giao thông là điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội của thành phố tăng trưởng, phát triển. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng đã thấy rõ “tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Các tỉnh, thành phố có loại tội phạm gì, TP. Bạc Liêu có loại tội phạm đó, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (chiếm trên 53%). Và để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã ra Chỉ thị 03/CT-TU nêu trên. Chỉ thị đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp của mọi giai tầng xã hội trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, mà lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Thành ủy TP. Bạc Liêu đưa ra 10 giải pháp và thực hiện đồng bộ để chỉ thị có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH). Và điều đặc biệt quan trọng là các ngành, các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu nhấn mạnh: “Có như vậy thì không riêng gì việc xây dựng TP. Bạc Liêu an toàn mà tất cả các chủ trương được triển khai đều đạt hiệu quả cao nhất”.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TU, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên thấy được trách nhiệm của mình, cả về nhận thức và hành động trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên rõ rệt, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đem lại hiệu quả thiết thực. Đại tá Phạm Quang Chung - Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, cho biết đơn vị đã vận dụng sáng tạo những biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác phòng ngừa toàn dân; đấu tranh trấn áp mạnh những đối tượng, băng nhóm cố tình hoạt động vi phạm pháp luật; thể hiện tính nhân văn trong giáo dục, kêu gọi, tập hợp những người một thời lầm lỗi để về sinh sống tại cộng đồng; tích cực xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án nâng cao rõ rệt, các tệ nạn xã hội giảm, trật tự giao thông đi vào nền nếp hơn. Thành phố đã triệt xóa 6 băng tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Đưa vào cơ sở cai nghiện 60 đối tượng, áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình đối với 7 đối tượng. Nổi bật là kiểm tra, lập biên bản tịch thu, tiêu hủy 63 máy trò chơi điện tử bắn cá được sử dụng như công cụ đánh bạc. Hai địa phương có nhiều thay đổi trong thực hiện Chỉ thị 03 là phường 7 và phường Nhà Mát. Khu du lịch tuyến biển ở phường Nhà Mát đã đi vào nền nếp, ít khi tái diễn việc mua bán lấn chiếm lòng đường, chèo kéo khách, hay tội phạm cướp, cướp giật, móc túi. Còn ở phường 7, trật tự xã hội ở khu vực ngã ba Xa Cảng (Trần Phú - Tôn Đức Thắng) và công viên văn hóa Trần Huỳnh đã “sạch” hơn, chấm dứt việc cá cược (chủ yếu cá độ bóng đá) ở các quán giải khát, thanh thiếu niên tụ tập hút chích.

Xã hội yên bình, người dân sẽ an tâm sinh sống, lao động, học tập. Cho nên, trong công tác đảm bảo trị an, nhân dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa đóng vai trò là người thụ hưởng. Từ đó, chính quyền thành phố chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Đơn cử, Hội Người cao tuổi thành phố tham gia hòa giải 112 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Nhiều vụ mâu thuẫn kéo dài được giải quyết thấu tình đạt lý, giữ vững tình làng nghĩa xóm, không để xảy ra hậu quả xấu, góp phần ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Công tác xây dựng thành phố an toàn về ANTT gắn chặt với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn thành phố có 30.560 hộ gia đình văn hóa, chiếm 96,5% tổng số hộ, 67/67 khóm, ấp giữ vững danh hiệu văn hóa, 110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

NGUYẾN QUỐC

Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu - Nguyễn Văn Hòa: “Việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là trách nhiệm và phải thực hiện từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học”

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.