Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thị xã Giá Rai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Thành tích từ những nỗ lực vượt bậc

Thứ Sáu, 29/07/2016 | 17:25

Năm 2000, huyện Giá Rai nhận Huân chương Lao động hạng Ba; đến năm 2010, huyện tiếp tục được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Và mới đây, Giá Rai nay đã trở thành thị xã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã từ những nỗ lực không mệt mỏi vì sự phát triển của địa phương…

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo TX. Giá Rai. Ảnh: T.T

TX. Giá Rai vừa long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Độc lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là vinh dự không chỉ của Đảng bộ, chính quyền mà còn là niềm tự hào của nhân dân thị xã.

Nhờ sự đóng góp tích cực và hiệu quả của các cấp, các ngành, công sức lao động của các tầng lớp nhân dân, TX. Giá Rai đã ghi danh mình bằng thành tích nổi trội. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không ngừng phát triển, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, nhờ vậy, công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả thiết thực. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn thị xã, nhiều dự án có quy mô đã và đang được thực hiện như: Khu dân cư Nọc Nạng, Trung tâm thương mại Hộ Phòng, Xí nghiệp May da giày, Khu dân cư - thương mại xã Phong Thạnh, cơ sở sang chiết gas, sản xuất gạch không nung, thùng mút… nâng nguồn vốn thu hút đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được mở rộng, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, quy mô ngày càng được mở rộng và đưa vào sử dụng. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng của các thành phần kinh tế đều tăng khá, từ đó nhiều công trình quan trọng đã được xây dựng như: Hệ thống thủy lợi, đường giao thông, hệ thống lưới điện, cơ sở hạ tầng chợ, trường học, trạm y tế…

Không chỉ là địa phương năng động trong phát triển kinh tế, Giá Rai còn biết đến như điểm đến mới về du lịch. Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư nâng cấp, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ được mở rộng, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ được nâng lên, bước đầu có sức hấp dẫn du khách đi đến các điểm du lịch trên địa bàn thị xã như: Điểm du lịch di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng, điểm tham quan Nhà thờ Tắc Sậy, di tích Thất Giồng Bướm, Đình thần Phong Thạnh…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bằng sự cố gắng khắc phục khó khăn, nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông, ngư kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao..., lĩnh vực nông nghiệp của Giá Rai cũng là một thế mạnh của địa phương này, mang đến nguồn thu đáng kể cho địa phương, giúp nhiều người dân làm giàu trên quê hương.

Một trong những thành tích không thể không kể đến của Giá Rai là công tác xóa đói giảm nghèo. Những năm qua, thị xã luôn thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo như: Ưu đãi trong đào tạo nghề; hỗ trợ khoa học - kỹ thuật; ưu đãi trong giáo dục, trong việc khám chữa bệnh, đặc biệt là hỗ trợ trao phương tiện sản xuất cho hộ nghèo và giải quyết cho vay vốn phát triển sản xuất. Trong giai đoạn 2011 - 2015, TX. Giá Rai đã trao phương tiện cho trên 2.300 hộ nghèo, với số tiền trên 7 tỷ đồng và giải quyết cho gần 8.000 hộ nghèo vay vốn, với tổng số tiền trên 84 tỷ đồng. Từ đó đã tạo điều kiện cho các xã, phường thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,56% năm 2011 xuống còn 5,5% vào năm 2015.

Chặng đường phát triển phía trước của Giá Rai vẫn còn nhiều cơ hội lẫn thách thức, nhưng sự ghi nhận những thành tích đã qua chính là động lực giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã tự tin vươn đến những mục tiêu cao hơn.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.