Giáo dục - Học Đường

Chất lượng giáo dục nhìn từ tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018

Thứ Sáu, 20/07/2018 | 14:29

Nhiều năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng. Từ những kinh nghiệm thực tế, ngành Giáo dục đã rút ra những bài học quý nhằm nâng dần chất lượng giáo dục qua từng năm. Nhìn vào tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 sẽ thấy những cố gắng của đội ngũ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh đã mang lại kết quả ngọt ngào.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) là 1/10 đơn vị có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2018 đạt 100%. Trong ảnh: Học sinh lớp 12 của trường trong giờ ôn thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: C.K

Theo công bố của Sở GD-ĐT, tỷ lệ tốt nghiệp THPT (chưa qua phúc khảo bài thi) năm 2018 của tỉnh đạt 98,31%, tăng 0,46% so với năm 2017. Trong đó, khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,57%; khối GDTX có tỷ lệ 68,75%. Theo thống kê, có 10/20 đơn vị khối trường THPT đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% và 6/20 đơn vị có tỷ lệ trên 99%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt thấp nhất của khối này là 97,5%. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất của khối GDTX là 81,82% và thấp nhất là 50%. Để được công nhận tốt nghiệp THPT, học sinh phải có điểm từ 5 trở lên của trung bình điểm năm học lớp 12 và điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia (không bị điểm liệt).

Trong kỳ thi THPT quốc gia  năm 2018, Bạc Liêu có 5.095 thí sinh. Trong đó có 4.887 thí sinh hệ GDPT, được công nhận tốt nghiệp 4.866 thí sinh (99,57%); hệ GDTX có 208 thí sinh, được công nhận tốt nghiệp  143 thí sinh (68,75%). Nếu tính cả 2 hệ giáo dục thì có 86 học sinh trượt tốt nghiệp. Trong đó hệ GDPT có 21 học sinh, hệ GDTX có 65 học sinh.

So với năm 2017, số trường THPT có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% giảm 3 trường. Ngoài các trường duy trì được thành tích 2 năm liền đạt tỷ lệ 100% như: THPT Chuyên Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu), THPT Điền Hải, THPT Định Thành (huyện Đông Hải), THPT Lê Văn Đẩu, THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi), THPT Võ Văn Kiệt, THPT Trần Văn Bảy (huyện Phước Long), thì cũng ghi nhận sự góp mặt của 3 đơn vị lần đầu tiên có tỷ lệ 100% là THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân), THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) và THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai).

Ngoài tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT cao hơn năm 2017, năm 2018 Bạc Liêu cũng tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng nếu tính điểm trung bình bài thi THPT quốc gia của cả nước. Cụ thể, Bạc Liêu xếp thứ 7 cả nước về điểm trung bình bài thi với 5,310 điểm. Năm 2017, Bạc Liêu nằm trong tốp 10 cả nước với 5,620 điểm, còn tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT thì Bạc Liêu xếp thứ 5 cả nước.

Những con số khá ấn tượng trên nói lên một điều, sự cố gắng của tập thể cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong công tác chỉ đạo, giảng dạy, sự miệt mài học tập của các em học sinh đã mang về kết quả ngọt ngào. Minh chứng thuyết phục nhất là các trường THPT thường được liệt vào dạng “trường xã” như: THPT Định Thành, THPT Vĩnh Hưng, THPT Điền Hải cũng khẳng định được thành tích dạy và học của mình khi duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% nhiều năm liền. Hay như những trường: THPT Ninh Thạnh Lợi, THPT Gành Hào và THPT Nguyễn Trung Trực cũng dần khẳng định tên tuổi của mình khi góp mặt trong tốp các trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100% của tỉnh.

Chất lượng giáo dục là điều được quan tâm hàng đầu, nhất là ở các kỳ thi. Dù năm đầu tiên các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia với khung chương trình mở rộng đến khối lớp 11, nhưng với kết quả như trên, một lần nữa khẳng định thầy và trò của Bạc Liêu đang đi đúng hướng trong công tác dạy và học. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để tin rằng Bạc Liêu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.