Giáo dục - Học Đường

Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Long Điền Tây: Vượt khó vươn lên dạy tốt - học tốt

Thứ Tư, 13/09/2017 | 15:24

Là một trong những đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Đông Hải, Trường THCS Võ Thị Sáu (ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây) luôn đứng trước nhiều thử thách, khó khăn về mọi mặt. Tuy nhiên, với sự đoàn kết của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên nên chất lượng giáo dục của trường đã từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước.

Những tiết học đầu tiên trong năm học mới 2017 - 2018 của thầy và trò Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải). Ảnh: C.K

Bước vào năm học mới 2017 - 2018, Trường THCS Võ Thị Sáu đã huy động 115 học sinh lớp 6 trên địa bàn xã và các địa phương lân cận, đạt chỉ tiêu được giao. Năm học này, trường có 408 học sinh với 12 lớp, tăng 1 lớp so với năm học trước. Để chuẩn bị cho năm học mới, trong hè, trường đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp và xây mới các hạng mục: bàn ghế, hố rác, bồn hoa… Ông Hồ Quốc Khởi, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Do trường nằm ở vùng sâu nên công tác dạy và học còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng chưa được hoàn chỉnh nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Tuy nhiên, xác định công tác giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm nên tập thể cán bộ quản lý, giáo viên trường đã không quản ngại khó khăn, vượt qua những thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với sự đoàn kết một lòng vì “đàn em thân yêu”, năm học qua, trường đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, kết thúc năm học 2016 - 2017, về học lực, có 46/385 học sinh xếp loại giỏi, đạt 11,98%; 168/385 học sinh xếp loại khá, đạt 43,63%. Về hạnh kiểm, có 345/385 học sinh xếp loại tốt, đạt 89,61%... Có 76/77 học sinh lớp 9 được xét công nhận hoàn thành chương trình THCS, đạt 98,7%. Cũng trong năm học này, trường có nhiều học sinh đoạt giải tại các kỳ thi vòng huyện, tỉnh như: đoạt 3 giải vòng huyện, 1 giải vòng tỉnh và tham dự vòng quốc gia thi giải Toán bằng tiếng Anh trên mạng Internet, giải Vật lý trên mạng Internet; đoạt 3 giải vòng huyện, 1 giải vòng tỉnh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9; giáo viên tham gia thi Tổng phụ trách Đội giỏi vòng tỉnh đoạt 1 giải...

Tuy đạt được những kết quả khá ấn tượng trong công tác dạy và học, nhưng hiện tại trường vẫn đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Cụ thể, nếu so với chuẩn quốc gia thì trường còn thiếu đến 6 phòng học, 18 phòng chức năng, chưa có hàng rào khép kín, thiếu sân chơi, bãi tập cho học sinh trong những giờ ngoại khóa… Hiệu trưởng Hồ Quốc Khởi cho biết thêm, trong năm học mới này, trường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục như: phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương huy động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao (không nghỉ học, bỏ học nhiều…); tăng cường các hoạt động ngoại khóa để thu hút học sinh; mở nhiều chuyên đề, thao giảng, hội giảng, dự giờ để nâng cao tay nghề cho giáo viên; thực hiện tốt phong trào giúp đỡ học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; nâng cao chất lượng dạy và học, kiểm tra, đánh giá…

Bên cạnh đó sẽ tập trung phát triển giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng và nâng chất hoạt động giáo dục hạnh kiểm, ý thức tự học, tự rèn luyện cho học sinh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm phải đi trước, đạt kết quả trước hết trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho học sinh. Mỗi giáo viên, nhân viên phải xem việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học đã được cấp, đồ dùng dạy học tự làm khi lên lớp thật sự là nhu cầu không thể thiếu và phải bảo quản chu đáo để sử dụng lâu dài. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, trong đó quan tâm đến việc sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khắc phục lối dạy học thuần túy “đọc -  chép”. Thực hiện tốt khẩu hiệu “Nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Bạn làm gì cho nhà trường xanh - sạch - đẹp”…

Với quyết tâm cao, vì sự nghiệp giáo dục của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, tin rằng trong năm học mới 2017 - 2018 này, Trường THCS Võ Thị Sáu sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, gặt hái những thành tích cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.