HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung làm việc với Sở LĐ-TB&XH

Thứ Tư, 14/03/2018 | 17:08

(BL-MĐ) Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH. 
Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đồng thời báo cáo một số chuyên đề về xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề... Theo đó, năm 2018, Sở LĐ&TB-XH sẽ tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm còn dưới 5%. Đến thời điểm này, các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã đăng ký đóng góp quỹ An sinh xã hội khoảng 23 tỷ đồng. Ngành tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay xóa đói giảm nghèo. Hướng tới, Sở sẽ tổ chức tư vấn đào tạo nghề và xuất khẩu lao động cho khoảng 1.000 lao động. Qua công tác điều tra nắm tình hình, nhu cầu xuất khẩu lao động nước ngoài có khoảng 32 lao động và 5.000 lao động cần đào tạo nghề... 

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: M.Đ
Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH cũng đề xuất một số vấn đề như: Tỉnh nên triển khai sớm vốn xây dựng các mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo, kinh phí đào tạo nghề để Sở phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung biểu dương những kết quả đạt được của Sở LĐ-TB&XH trong năm qua và sự chủ động của Sở trong việc rà soát soát điều ra hộ nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong công tác XĐGN cần phải làm thật sự chất lượng để đạt hiệu quả bền vững. Đồng thời lưu ý Sở LĐ-TB&XH cần phân chia các đối tượng hộ nghèo ra thành từng nhóm đối tượng cụ thể để từng bước XĐGN cho các nhóm. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Sở LĐ-TB&XH cần tổ chức các hội nghị chuyên đề để bàn cụ thể công tác XĐGN, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Đặc biệt là mong muốn Ban Giám đốc và tập thể Sở LĐ-TB&XH đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018...

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.