Khóm Nhà Mát: Đời sống nhiều hộ ổn định nhờ nghề vá lưới

Thứ Sáu, 18/01/2013 | 21:03

Phần lớn đời sống của các hộ ngư dân ven biển khóm Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) phụ thuộc vào nghề đánh bắt thủy hải sản. Khi tàu cá ra khơi, chị em phụ nữ ở nhà đều không có việc làm ổn định. Và nghề vá lưới đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nơi đây.

Những người dân sống ven biển không nhớ rõ nghề vá lưới được hình thành từ khi nào, chỉ biết rằng nó xuất hiện từ rất lâu. Không ít gia đình đã có hai, ba thế hệ theo nghề này.

Dạo quanh một vòng khu vực ven biển, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi đan lưới, những người già thắt phao vào lưới, những đứa trẻ thoăn thoắt kẹp chì. Chị Mã Hồng Tươi (khóm Nhà Mát) chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề vá lưới hơn 15 năm nay. Mỗi tháng thu nhập cũng hơn 2 triệu đồng. Nhờ đó, góp phần giải quyết khó khăn cho gia đình”.

Hàng ngày, những người vá lưới bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, được chủ ghe trả công từ 60 - 80 ngàn đồng/người. Cùng với nghề vá lưới, thời gian còn lại, chị em còn làm thêm việc lựa cá, xẻ khô ở các vựa thủy sản.

Công việc vá lưới thường đắt hàng vào mùa khai thác thủy sản, khi chủ ghe cần hoàn chỉnh những tấm lưới để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi. Nhìn chung, công việc vá lưới tuy thu nhập không cao nhưng mang lại cho người dân một cuộc sống tương đối ổn định.

NGỌC DI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.