Trong nước

Khẩn trương cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân

Thứ Hai, 06/05/2013 | 15:03

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có nguy cơ thiếu lương thực trong thời gian giáp hạt.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, các địa phương đã thực hiện tốt công tác rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói; tổ chức phân bổ kịp thời nguồn hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho các đối tượng thiếu lương thực; đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết, qua đó được dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân, khả năng thiếu lương thực nhất là trong thời gian giáp hạt có thể xảy ra ở nhiều nơi.

Để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có nguy cơ thiếu lương thực trong thời gian giáp hạt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh được Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói Tết và giáp hạt, đã tổ chức cấp phát gạo để nhân dân đón Tết nhưng chưa cấp phát gạo cứu đói giáp hạt, cần khẩn trương cấp phát cho nhân dân, đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức, tiến hành kiểm tra việc cấp phát của các đơn vị cơ sở.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu phát sinh thiếu đói trong thời gian giáp hạt; nhất là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, lốc xoáy, mưa đá, dịch bệnh vừa qua; đồng thời chủ động cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng. Trong trường hợp nguồn ngân sách địa phương không đáp ứng đủ thì UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương sau khi nhận được gạo hỗ trợ từ nguồn Trung ương cần tổ chức cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi hoàn thành việc cấp phát trước ngày 31/5/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: ĐCSVNOL

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.