Giáo dục - Học Đường

Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL lần thứ 10: Bạc Liêu đoạt 4 giải Khuyến khích

Thứ Hai, 09/12/2013 | 18:14

Dân tộc Việt Nam có thành ngữ rất hay: “Nét chữ, nết người”, cho thấy mối liên hệ giữa nét chữ tốt và tâm hồn đẹp. Rèn chữ đẹp, viết văn hay là thể hiện sự nỗ lực, tình yêu chữ viết dân tộc, cũng như thể hiện cá tính, tình cảm của các em học sinh đối với cuộc sống, với xã hội, với gia đình, thầy cô và bè bạn, luôn giữ tình yêu của mình với văn học, chữ viết dân tộc, luôn không ngừng trau dồi kiến thức văn học, rèn luyện chữ viết. Đó cũng là cách tự làm đẹp tâm hồn, bồi đắp nhân cách để không ngừng vươn lên, chinh phục những ước mơ và hoài bão tương lai tốt đẹp.

Phát huy tình cảm ấy, đoàn học sinh THCS của tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực cùng các bạn học sinh của các tỉnh tham dự cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL lần thứ 10 tại tỉnh Tiền Giang. Đề thi cấp khu vực năm 2013 là một dạng đề hay. Đề khối lớp 6 và 7 có nội dung: “Mỗi người chúng ta đều có một kho tàng ký ức riêng, rất phong phú, sinh động. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gọi đó là “nhà kho của ký ức”… Còn với em, cái “nhà kho của ký ức” ấy đã lưu lại những gì? Hãy viết về một kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc của riêng em”. Đề khối lớp 8 và 9 đề cập về sự tàn phá của thiên tai và những hoạt động của con người trong việc khắc phục hậu quả của bão lũ, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau lúc hoạn nạn... Từ đó, đề yêu cầu “Em hãy viết bài văn nghị luận với nhan đề: Sức mạnh thiên nhiên và sức mạnh con người Việt Nam”.

Đoàn học sinh tỉnh Bạc Liêu có 6 em dự thi. Kết quả, có 4 em đoạt giải Khuyến khích, cụ thể, khối 6, 7 là Võ Trần Tuyết Nhi - Trường THPT Chuyên Bạc Liêu và Dương Huỳnh My - Trường THCS Thạnh Bình; khối 8, 9 là Trần Hiếu My và Lý Mỹ Ngọc - Trường THCS Võ Thị Sáu.

Đầy ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” thật sự đã trở thành sự kiện giáo dục hàng năm, một sân chơi thường niên bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh khối THCS, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Văn trong nhà trường.

Bé Tư

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.