Những trận đánh tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 09/04/2014 | 15:32

LTS: Hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2014), kể từ số báo 2381, Báo Bạc Liêu lần lượt giới thiệu những trận đánh tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu. Với sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã lập nên nhiều chiến công hiển hách…

Bài 1: 20 phút tiêu diệt Đại đội bảo an 66 đồn Bà Ai

Từ năm 1969 - 1973 ở miền Nam là giai đoạn giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhằm thực hiện kế hoạch bình định lấn chiếm giành đất, giành dân. Táo tợn hơn, bọn chúng còn phá hoại Hiệp định Paris… Thế nhưng, nhiều đồn bót của giặc đã bị lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện, xã tiêu diệt gọn. Từ trận phục kích tại kênh Tư Lợi (ấp Bà Ai) của Trung đội du kích xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) vào ngày 19/10/1971 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giết giặc lập công, làm thất bại âm mưu bình định của kẻ thù.

Sơ đồ trận phục kích kênh Tư Lợi (ấp Bà Ai, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) ngày 19/10/1971. Ảnh: T.L

Mùa khô năm 1970 - 1971, trên chiến trường Tây Nam bộ, Sư đoàn 21 ngụy bị đánh thiệt hại nặng nề, địch phải bỏ ý định “tô dày và lấp kín U Minh”. Tuy nhiên trong tỉnh Bạc Liêu địch vẫn đang giằng co quyết liệt với ta trên mặt trận bình định.

Đồn Bà Ai (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) nằm trên bờ Bắc sông Bà Ai - Cai Giảng do Đại đội bảo an 66 ngụy chiếm giữ, quân số khoảng 50 tên cùng với trung đội dân vệ đóng giữ. Ngoài vũ khí trang bị của Đại đội bảo an 66 gồm súng cối, đại liên, AR-15, chúng còn được chi viện trực tiếp của pháo binh từ chi khu Ngan Dừa và chi khu Phước Long, từng lúc được không quân Quân đoàn 4 ngụy ở Cần Thơ yểm trợ. Quy luật hoạt động thường xuyên của chúng là sáng kéo quân đi đến cụm chòi của dân nằm giữa đồng để ém quân đến trưa xế mới rút quân, với mục đích thăm dò, phát hiện lực lượng của ta để phục kích tiêu diệt cán bộ, du kích từ vùng căn cứ ra hoạt động.

Vào thời điểm này, Trung đội du kích xã Lộc Ninh được xem là một trong những đơn vị du kích xã mạnh nhất của huyện Hồng Dân. Quân số thường xuyên 30 đồng chí, biên chế thành 3 tiểu đội, trang bị gồm: 2 khẩu M79, 3 khẩu tiểu liên AK-47, 25 khẩu AR-15. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều trưởng thành trong chiến đấu, có kinh nghiệm trong lối đánh phục kích, tập kích quân địch ngoài công sự, tinh thần chiến đấu rất dũng cảm.

Lực lượng vũ trang Bạc Liêu dùng nạng dàn thun bắn vào đồn giặc. Ảnh: T.L

Xác định được địa hình, thế mạnh giữa ta và địch, khu vực trận địa được chọn từ bờ Nam kênh Tư Lợi, đoạn từ vườn ông Tư Huệ đến vườn ông Sáu Đực với chiều ngang khoảng 200m kéo thẳng ra đồng, chiều sâu trận địa khoảng 150m, hướng tiến công, mục tiêu tiến công là tiêu diệt toàn bộ đại đội địch. Khi xác định được mục tiêu, Trung đội du kích xã Lộc Ninh tổ chức đội hình thành 4 bộ phận, bố trí thành hình cánh cung theo trục kênh Tư Lợi và các cụm vườn nhô ra đồng, lực lượng tham gia trận đánh gồm 25 đồng chí. Bộ phận đánh chặn đầu gồm 8 đồng chí, do đồng chí Thái Văn Cương (Tư Cương) - Xã đội phó trực tiếp chỉ huy. Bộ phận này được trang bị 1 khẩu M79, 1 khẩu AK-47, 6 khẩu AR-15, phục kích tại bờ Nam kênh Tư Lợi, đoạn giữa vườn ông Tư Huệ và đầu kênh Bảy Chen; có nhiệm vụ quan sát từ xa, bí mật trận địa, đợi địch đến thật gần mới nổ súng phát lệnh tấn công ghìm chặt quân địch, tổ chức xung phong tạo điều kiện và cùng đơn vị tiêu diệt địch.

Bên cạnh đó là bộ phận đánh sườn, gồm 6 đồng chí, do đồng chí Ba Liền - Xã đội phó trực tiếp chỉ huy. Được trang bị 1 khẩu M79, 1 khẩu AK-47, 4 khẩu AR-15, bố trí mật phục tại khu vườn ông Tư Huệ, nằm bên trái và cách bộ phận chặn đầu khoảng 100m về hướng đông, có nhiệm vụ đánh mạnh vào sườn bên phải của quân địch, dồn chúng ra đồng không cho chúng chạy thoát về hướng đồn Bà Ai hoặc chi khu Ngan Dừa.

Bộ phận khóa đuôi gồm 6 đồng chí, do đồng chí Tư Đông - Trung đội phó trực tiếp chỉ huy, được trang bị 1 khẩu AK-47, 1 khẩu M79, 4 khẩu AR-15, mật phục tại vườn ông Sáu Đực, nằm bên phải cách bộ phận chặn đầu khoảng 150m. Bộ phận này có nhiệm vụ quan sát, theo dõi chặt quân địch, khi bộ phận chặn đầu nổ súng thì cho một tổ 3 đồng chí nhanh chóng khóa đuôi không cho chúng chạy về phía sau, tổ còn lại đánh mạnh vào sườn bên trái quân địch nhằm đẩy chúng ra đồng trống không cho chúng chạy thoát về đồn Bà Ai hoặc đồn kênh Cộng Hòa.

Riêng bộ phận cảnh giới và kiềm chế địch gồm 5 đồng chí, do 1 cán bộ Tiểu đội trưởng trực tiếp chỉ huy, được trang bị 5 khẩu AR-15 bố trí tại đầu kênh Bảy Chen, trên bờ Nam sông Bà Ai - Cai Giảng cách đồn Bà Ai khoảng 150m về hướng tây nam, có nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ phía sau trận địa, theo dõi bọn lính giữ đồn Bà Ai. Nếu chúng bung ra chi viện cho bọn đi càn thì phải kịp thời nổ súng diệt và tiêu hao địch, dồn chúng trở lại đồn, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho các bộ phận tiêu diệt địch theo kế hoạch.

Khoảng 13 giờ ngày 19/10/1971, địch kéo quân về theo đường cũ và lọt vào đúng trận địa phục kích của ta. Càng về gần đồn chúng càng chủ quan mất cảnh giác, thậm chí đi dồn cục hàng hai, hàng ba. Các chiến sĩ bộ phận chặn đầu ém quân sát mé kênh Tư Lợi, bình tĩnh chờ đến khi tên lính đầu tiên đặt chân lên cây cầu khỉ bắt qua kênh mới khai hỏa. Toàn bộ đội hình trung đội du kích nổ súng mãnh liệt, bộ phận khóa đuôi từ phía sau đội hình địch đánh lên, từ sườn trái đánh vào, bộ phận đồng chí Ba Liệt đánh mạnh vào sườn phải vây chặt quân địch giữa đồng trống. Bị tấn công bất ngờ, ngay từ những phút đầu, hàng chục tên địch chết tại chỗ nhưng bọn còn lại vẫn ngoan cố bám vào các bờ ruộng chống trả lại ta quyết liệt. Thế nhưng, với tinh thần chiến đấu quyết chiến, quyết thắng, các chiến sĩ du kích đã dũng cảm xung phong, mặt đối mặt với địch mà đánh. Cho đến khi tên Thiếu úy Đại đội trưởng bị tiêu diệt thì bọn địch như rắn mất đầu, vô cùng hoảng loạn, đối phó yếu ớt, các mũi tiến công của quân ta khép chặt vòng vây, chia cắt và diệt hết số tàn quân còn lại, làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt tù binh, thu vũ khí sau 20 phút chiến đấu oanh liệt.

Kết quả, ta tiêu diệt địch 28 tên (có tên Thiếu úy Đại đội trưởng), bắt 8 tù binh; thu 36 súng, nhiều đạn dược và 2 máy PRC-25, lực lượng du kích xã Lộc Ninh chỉ bị thương nhẹ 1 đồng chí.

Với chiến thắng vẻ vang này, tinh thần, ý chí chiến đấu và trình độ tác chiến của Trung đội du kích xã Lộc Ninh được nâng lên tầm vóc mới, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của quân và dân xã Lộc Ninh khi vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

(Nguồn: Ban Tuyên huấn Tỉnh đội Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.