Giáo dục - Học Đường

Ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Thứ Hai, 14/04/2014 | 18:54

Kỳ thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2014 có rất nhiều thay đổi so với trước. Để phụ huynh và học sinh yên tâm trong kỳ thi quan trọng này, ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết:

Thí sinh tham gia kỳ thi TN THPT năm 2013 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

So với Thông tư số 10 năm 2012 và Thông tư 04 năm 2013 Quy chế thi TN THPT của Bộ GD-ĐT trước đây thì Thông tư 09, ngày 25/3/2014 có nhiều điểm mới, nhiều thay đổi. Cụ thể là giảm từ 6 môn thi xuống còn 4 môn. Trước đây, quy định điểm liệt là điểm 0, thí sinh có môn thi bị điểm 0 trong bài thi TN sẽ không được xét kết quả, nhưng năm nay điểm liệt sẽ là điểm 1, thí sinh có môn thi từ 1 điểm trở xuống sẽ không đậu TN. Thay đổi có lợi cho thí sinh nhất là việc cộng điểm thi TN với điểm trung bình năm và điểm khuyến khích của thí sinh rồi chia trung bình để lấy điểm xét TN. Thay đổi này sẽ tạo điều kiện cho học sinh cơ hội đỗ tốt nghiệp cao hơn…

PV: Trước những thay đổi của Bộ GD-ĐT đối với kỳ thi TN THPT năm 2014, ngành Giáo dục tỉnh đã có những biện pháp gì để giúp phụ huynh và học sinh trong tỉnh yên tâm?

Ông Trác Văn Đây: Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 09, nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện, chúng tôi đã chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, thiết kế biểu mẫu cho các em học sinh đăng ký các môn thi tự chọn. Nhờ chủ động thực hiện trước, cộng với công tác triển khai đều khắp, kịp thời các thay đổi, các điểm mới trong kỳ thi sắp diễn ra cho các trường, nên cơ bản các trường không bị động trước các thay đổi. Trên cơ sở này, các trường đã tổ chức họp triển khai lại với phụ huynh, học sinh để gia đình và các em yên tâm đầu tư cho việc học, chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

PV: Thưa ông, với những thay đổi này thì ngành Giáo dục tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi như thế nào?

Ông Trác Văn Đây: Trong kỳ thi TN THPT năm 2014 sắp diễn ra, chúng tôi sẽ tổ chức các Hội đồng coi thi theo phương án: sẽ cho thành lập Hội đồng thi tại các trường nếu quy mô học sinh tham gia dự thi ít nhất là 6 phòng (mỗi phòng 24 thí sinh). Như vậy, nếu xét về quy mô học sinh thì trong 20 trường THPT toàn tỉnh sẽ thành lập 15 Hội đồng coi thi. Các trường còn lại sẽ ghép thí sinh vào Hội đồng thi gần nhất.

Cách bố trí này sẽ thuận lợi cho phụ huynh và học sinh so với các năm trước, vì không phải vất vả đi xa, đỡ tốn kém chi phí cho gia đình các em. Và điều quan trọng nhất là khi được dự thi tại ngôi trường mình học thì tâm lý các em sẽ thoải mái, tự tin hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!

CHÂU KHÁNH

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.