Dồn sức phát triển kinh tế - xã hội cho những tháng cuối năm 2014

Thứ Tư, 17/09/2014 | 15:22

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban với các ngành, địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014 và bàn các giải pháp cho 3 tháng cuối năm. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; các thế mạnh về nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản và thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Còn nhiều khó khăn

Theo các ngành, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng qua tuy tiếp tục được duy trì, tăng khá so với cùng kỳ, nhưng chưa thật sự bền vững và một số chỉ tiêu sẽ khó đạt. Một trong những khó khăn được các huyện quan tâm và kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh là tăng cường đầu tư cho các huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về đấu giá đất, giải tỏa đền bù, xây dựng các công trình bức xúc phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân…

Nông dân thu hoạch tôm sú nguyên liệu. Ảnh: T.A

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải kiến nghị: “Hiện nay, huyện đã triển khai xây dựng hơn 60 tuyến đường giao thông nông thôn xóm liền xóm, nhưng vẫn còn thiếu vốn đối ứng. Vì vậy, huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ hơn 10,9 tỷ đồng để hoàn thành các công trình. Đồng thời hỗ trợ huyện đầu tư, nâng cấp tuyến đường Phan Ngọc Hiển, đường Ngọc Điền và đầu tư mở rộng Cảng cá Gành Hào…”.

Liên quan đến vốn đầu tư, các huyện Phước Long, Giá Rai, Vĩnh Lợi cũng kiến nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ vốn để hoàn thành các công trình và thanh toán khối lượng đã thi công với các nhà thầu.

Bên cạnh khó khăn về nguồn vốn, các huyện hiện nay còn gặp khó trong thu ngân sách và một số địa phương có khả năng sẽ không hoàn thành chỉ tiêu thu. Theo ông Trần Hoàng Phong, Cục phó Cục Thuế tỉnh: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về không thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tôm nguyên liệu, năm nay, tỉnh sẽ hụt thu 273 tỷ đồng. Trong đó, các huyện ảnh hưởng nhiều là Giá Rai, Hòa Bình, Đông Hải và Phước Long”.

Các địa phương cũng phản ánh hoạt động sản xuất nuôi trồng thường xảy ra dịch bệnh và tôm nuôi bị thiệt hại tăng, vấn đề ô nhiễm môi trường, đầu ra cho nông sản gặp khó…

Phải chỉ đạo quyết liệt

Để tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương, ông Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải nỗ lực và tập trung nhiều giải pháp cho 3 tháng cuối năm. Trong đó, phải làm tốt công tác thu ngân sách, khai thác thêm các nguồn thu để chủ động chống hụt thu hoặc thất thu. Đối với các dự án đã bố trí vốn và dự án đầu tư mới phải triển khai nhanh để tranh thủ thêm vốn, nhất là các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương và tăng cường trách nhiệm trong đấu thầu giá đất, tài sản…

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2014, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương cần tập trung dồn sức làm tốt công tác giảm nghèo, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn và khuyến khích phát triển những loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: măng tây, thanh nhãn, hoa kiểng…

Bên cạnh đó, khuyến khích nông dân phát triển các mô hình liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong nuôi trồng thủy, hải sản. Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào khai thác nuôi trồng tranh thủ sự đầu tư về hạ tầng, khoa học - công nghệ và thu hồi dự án đối với các doanh nghiệp không triển khai thực hiện. Đa dạng hóa vật nuôi cho giá trị kinh tế cao như: cua, nghêu, sò… Tập trung triển khai tốt Nghị định số 67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, xây dựng nông thôn mới, chú ý đến chất lượng, không chạy theo thành tích…

Với những giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm vượt khó của các ngành, địa phương, những chỉ tiêu trong năm 2014 chắc chắn sẽ hoàn thành. Qua đó, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho năm 2015 thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV đã đề ra.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.