Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nông dân Bạc Liêu: Nêu cao tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu
Qua 84 năm thành lập, cống hiến và trưởng thành, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để khẳng định vai trò của mình trong hệ thống chính trị của Đảng. Năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp Hội ngày càng nâng lên, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn; nội dung hoạt động ngày càng đổi mới, sát thực tế, phù hợp với điều kiện tổ chức, thực tiễn đời sống xã hội.
Ông Trần Văn Út, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giai cấp nông dân cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: M.Đ |
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, hội viên, nông dân nói riêng của Hội Nông dân tỉnh đã đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả hơn. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh quan tâm triển khai triệt để, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động được người dân hưởng ứng, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện.
Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết - giảm nghèo được các cấp Hội triển khai thực hiện có chiều sâu, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, giống, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 30.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Thu nhập hộ dân được nâng dần theo từng năm, thấp nhất 50 triệu đồng/hộ ở cấp cơ sở, đến 500 triệu đồng/hộ ở cấp Trung ương, cá biệt có hộ thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Qua đó, góp phần tăng mức bình quân thu nhập đầu người của tỉnh lên 39,5 triệu đồng năm 2014; giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 9,39%, hộ cận nghèo 6,22% năm 2013 xuống còn 5,84%, hộ cận nghèo xuống còn 4,1% năm 2014.
Các chương trình kết nối, liên kết với công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ các sản phẩm vật tư nông nghiệp đầu vào, tranh thủ các kênh vốn do Hội liên tịch, ủy thác, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân... cũng được Hội quan tâm đúng mức. Với hình thức vừa xây dựng mô hình để phổ biến nhân rộng cho người dân áp dụng (như mô hình nuôi tôm an toàn sinh học, mô hình nuôi bò, dê, cá chình…), vừa tranh thủ vận động nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, vận động các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân…
Phát huy truyền thống giai cấp nông dân cả nước nói chung, giai cấp nông dân Bạc Liêu nói riêng, hội viên, nông dân trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, lao động cần cù, siêng năng, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…
Trần Văn Út (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)
- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri TX. Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi
- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Bạc Liêu và huyện Hòa Bình
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Bàn biện pháp phát triển đảng viên
- Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024: Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu
- Nâng cao hiệu quả bảo vệ công trình giao thông