Đồng hành cùng nhà nông

Doanh nghiệp tôm giống đồng hành cùng người nghèo

Thứ Ba, 24/03/2015 | 08:44

Huyện Đông Hải có số lượng doanh nghiệp, trại sản xuất tôm giống nhiều nhất tỉnh với 220 cơ sở sản xuất tôm giống, cung ứng trên 6 tỷ con giống mỗi năm. Thời gian qua, vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất tôm giống trong huyện vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của địa phương.

Anh Đoàn Minh Tùng hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm cho nông dân. Ảnh: T.Q

Dù không phải là người đặt nền móng đầu tiên cho nghề sản xuất tôm giống, nhưng nhắc đến ông chủ Dương Hùng (Công ty TNHH MTV Tôm giống Dương Hùng - gọi tắt là Công ty Tôm giống Dương Hùng), người nuôi tôm trong tỉnh rất tín nhiệm bởi thái độ làm việc nghiêm túc, hiền hòa của ông. Ông không chỉ làm hài lòng người nuôi bởi sản phẩm tôm giống chất lượng cao, mà còn hỗ trợ kỹ thuật nuôi, tư vấn chọn giống, và sẵn sàng đến tận vuông người nuôi tôm để giao hàng, hướng dẫn cách thả tôm…

Từ 1 trại tôm giống nhỏ, hơn 20 năm trong nghề, đến nay Công ty Tôm giống Dương Hùng có trên 2.000 hồ ương, giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân. Ngoài việc được biết đến là địa chỉ cung cấp nguồn tôm giống chất lượng, hoạt động kinh doanh hiệu quả, “vua” tôm giống Dương Hùng còn giúp xã hội và người nuôi tôm bằng nhiều hình thức như: xây dựng cầu, đường, nhà ở; hỗ trợ con giống, kỹ thuật cho hộ nghèo... Số tiền ông đóng góp liên tục tăng qua các năm; riêng trong năm 2014, ông ủng hộ 700 triệu đồng, và dự kiến năm 2015 là 1 tỷ đồng.

Dù kinh doanh không “hoành tráng” như Công ty Tôm giống Dương Hùng, nhưng Công ty TNHH MTV sản xuất tôm giống sú, thẻ chân trắng Minh Tùng (ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải - gọi tắt là Công ty Tôm giống Minh Tùng) cũng tạo dựng được uy tín, danh tiếng vì đã cung cấp cho người nuôi nguồn con giống sạch bệnh, chất lượng.

Xuất thân từ gia đình nghèo, từ nhỏ anh Đoàn Minh Tùng (SN 1979) rời quê hương Hậu Giang đến làm thuê cho các trại tôm giống tại Gành Hào. Đến năm 2005, khi tích lũy được chút vốn và kinh nghiệm, anh mạnh dạn mở trại tôm giống. Từ một cơ sở sản xuất tôm giống nhỏ, đến nay anh đã làm chủ một cơ sở chính và 6 trại gồm 112 hồ ương tôm.

Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, coi trọng chất lượng, vì vậy, việc kinh doanh của anh luôn “xuôi chèo mát mái”. Trong quá trình mua bán, anh còn nhiệt tình hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi. Riêng với hộ nghèo, anh còn đầu tư tôm giống, giúp họ có điều kiện vươn lên. Theo lời kêu gọi của huyện, thời gian qua anh tham gia đỡ đầu hàng chục hộ nghèo. Và với sự giúp đỡ của anh, các hộ trên đều thoát nghèo bền vững.

Còn anh Văn Triệu (chủ cơ sở sản xuất tôm, cua giống Văn Triệu, thị trấn Gành Hào) bao nhiêu năm sống cùng nghề ương tôm giống là bấy nhiêu năm anh sát cánh cùng người nghèo. Anh Triệu bày tỏ: “Bản thân tôi đã từng làm mướn, phải sống khổ cực. Giờ đã có của ăn của để, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh khốn khó của mình ngày xưa. Vì vậy, tôi sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó giống như tôi ngày trước”.

Không chỉ giúp người nghèo về tiền bạc, con giống, anh Triệu cùng nhiều doanh nghiệp địa phương tham gia Hội Từ thiện Đông Hải. Cứ mỗi cuối tuần, đoàn từ thiện này đi đến các miền quê trong tỉnh giúp đỡ các cụ già yếu, neo đơn, những người bệnh tật, bất hạnh. Đối với người dân Gành Hào, anh chính là cứu cánh của những mảnh đời bất hạnh, là tấm gương sáng giữa đời thường.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, nhận xét: “Các doanh nghiệp không những chung sức cùng chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, mà từ tấm lòng thiện nguyện của họ đã giúp người nghèo trong huyện có thêm động lực, ý chí, hăng say lao động, vươn lên thoát nghèo”.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.