Nông dân gặp khó ngay đầu vụ lúa hè thu 2015

Thứ Hai, 25/05/2015 | 16:02

Theo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp tỉnh, vào trung tuần tháng 5, nông dân trong tỉnh bắt đầu xuống giống vụ lúa hè thu. Song, do khối nước mặn xâm nhập sâu vào tuyến kênh nội đồng khu vực tam giác Ninh Quới A (huyện Hồng Dân); xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) nên ngành chức năng khuyến cáo nông dân khu vực này chậm xuống giống hè thu.

Nông dân huyện Hòa Bình cày ải đất chuẩn bị cho vụ hè thu. Ảnh: M.Đ

Do nước mặn xâm nhập trên tuyến kênh Ninh Quới - Cầu Sập nên khu vực xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) độ mặn là 1,2%o. Vụ lúa hè thu năm 2015, xã Vĩnh Hưng có hơn 1.800ha, nhưng đến nay hầu hết nông dân chưa xuống giống. Ông Nguyễn Văn Son, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, cho biết: “Theo thông báo của Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Lợi, kênh Ninh Quới - Cầu Sập không chỉ nhiễm mặn mà còn nhiễm phèn. Vì vậy, địa phương khuyến cáo nông dân khoảng 10 ngày nữa (đợi khi có mưa) mới bắt tay vào cày ải, cải tạo đồng ruộng để xuống giống vụ lúa hè thu”. Do nước nhiễm mặn và phèn, nên toàn bộ ruộng dọc theo tuyến kênh từ xã Hưng Phú (huyện Phước Long) đến xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) bà con chưa thể xuống giống lúa hè thu.

Ở huyện Phước Long, nông dân mới xuống giống khoảng 1.000/11.800ha lúa hè thu. Theo lịch xuống giống của Phòng NN&PTNT huyện, thời gian xuống giống từ ngày 10/5 - 5/6/2015. Song, do một số nơi nước nhiễm mặn, phèn nên cũng không thể xuống giống. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho biết: “Phòng NN&PTNT huyện khuyến cáo nông dân nơi nào đủ điều kiện cải tạo ruộng mới xuống giống. Nếu chưa, bà con nên đợi mưa nhiều để xổ phèn rồi mới xuống giống lúa hè thu. Các loại lúa giống chủ lực khuyến cáo nông dân sản xuất trong vụ lúa hè thu là OM 4900, OM 6976, OM 2514, OM 4218…”.

Còn ở huyện Hòa Bình, khu vực thị trấn Hòa Bình, xã Minh Diệu, nông dân cũng chưa xuống giống. Một số hộ chỉ mới cày phơi đất, và đợi có mưa mới tập trung cải tạo đồng ruộng. Ông Trương Quốc Sơn (thị trấn Hòa Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 3ha đất trồng lúa. Chúng tôi đợi mưa xuống cho xổ phèn mới làm đất. So với năm trước, năm nay bà con xuống giống trễ hơn từ 10 - 15 ngày”.

Thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, chưa có mưa lớn. Trong khi đó, một số kênh nhiễm mặn, phèn nên ngay từ đầu vụ nông dân đã gặp khó khăn. Ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, khuyến cáo: “Nông dân muốn bơm nước vào ruộng để cày ải cần phải kiểm tra độ mặn và phèn. Vì một số tuyến kênh nguồn nước bị mặn xâm nhập và nhiễm phèn, nhất là tuyến kênh Ninh Quới - Cầu Sập. Ở các địa phương khác, nếu có nguồn nước ngọt đảm bảo thì chủ động xuống giống theo lịch thời vụ”.

Minh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.